Phụ nữ, thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang tự làm mũ chắn giọt bắn phòng dịch

Mũ chắn giọt bắn được Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang tự 'sản xuất' vào buổi trưa và tối dành tặng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Hội viên phụ nữ, đoàn viên Công an tỉnh tham gia làm mũ.

Hội viên phụ nữ, đoàn viên Công an tỉnh tham gia làm mũ.

Đại úy Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang thông tin: Nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức làm mũ chắn giọt bắn. Nguyên vật liệu do chị em tự mua, kinh phí do các đoàn thể đóng góp.

Tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa, tối, mỗi ngày, gần 20 cán bộ, chiến sĩ làm được khoảng 300 sản phẩm.

Mũ chắn giọt bắn do phụ nữ, thanh niên Công an tỉnh "sản xuất".

Mũ có tác dụng ngăn giọt bắn trong không khí, bảo đảm an toàn khi cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc với nhân dân. Trên mũ còn gắn dòng chữ tuyên truyền: "Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

Ngay trong ngày đầu tiên (10/5), đã có 300 chiếc mũ được hoàn thành. Số mũ này được gửi tặng ngay cho Công an các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Yên Thế đang làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân và tại các điểm chốt, cách ly y tế.

Công an huyện Yên Dũng sử dụng mũ chắn giọt bắn được tặng khi làm căn cước công dân tại thôn Ao Gạo, xã Cảnh Thụy. Ảnh: Dũng Hà.

Cán bộ, chiến sĩ vừa đeo khẩu trang bên trong, vừa đeo thêm mũ chắn giọt bắn ngoài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng dịch, bảo đảm an toàn trong quá trình tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

Trong những ngày tới, các tổ tiếp tục khẩn trương “sản xuất” mũ chắn giọt bắn để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tin, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/358725/phu-nu-thanh-nien-cong-an-tinh-bac-giang-tu-lam-mu-chan-giot-ban-phong-dich.html