Phụ nữ Thanh Hóa tiếp sức cho em đến trường, mang Trung thu sớm đến với trẻ vùng biên

Nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dịp bước vào năm học mới 2022 - 2023, Hội LHPN huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức Chương trình trao xe đạp cho các em ở bậc tiểu học và THCS.

 Cán bội Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị mang Trung thu đến sớm với Trường mầm non Na Mèo 2

Cán bội Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị mang Trung thu đến sớm với Trường mầm non Na Mèo 2

Hội LHPN huyện Bá Thước đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương trao tặng 22 chiếc xe đạp cho 22 em học sinh nghèo vượt khó và trao 22 suất quà cho con em của hội viên phụ nữ tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh là trẻ mồ côi do các cấp Hội phụ nữ nhận đỡ đầu tại địa phương, với tổng trị giá 33 triệu đồng trích từ nguồn quỹ Hội.

Hội LHPN huyện Bá Thước phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương trao tặng 22 chiếc xe đạp cho 22 em học sinh nghèo vượt khó

Hội LHPN huyện Bá Thước trao 22 suất quà cho con em của hội viên, phụ nữ tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh là trẻ mồ côi do các cấp Hội phụ nữ nhận đỡ đầu tại địa phương

Chương trình "Tiếp sức cho em đến trường" được Hội LHPN huyện Bá Thước tổ chức hàng năm vào dịp khai giảng năm học mới, đây là nguồn động viên, khích lệ, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các em học sinh; giúp các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ của hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện miền núi Bá Thước.

* Với mong muốn có một Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm dành cho trẻ em vùng cao, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa, Hội LHPN huyện Quan Sơn và Trường mầm non Na Mèo 2, xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) đã tặng quà và tổ chức vui Tết Trung thu sớm cho các bé. Phần quà là 160 bộ quần áo đồng phục, bánh kẹo, hoa quả được trao tặng các con.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị mang Trung thu đến sớm với Trường mầm non Na Mèo 2, xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa)

Cô Lê Thị Dược, Hiệu trưởng Trường mầm non Na Mèo 2, cho biết, thầy trò và phụ huynh học sinh nhà trường đều rất phấn khởi chào đón đoàn công tác ghé thăm bởi trường nằm ở miền núi giáp biên xa xôi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, các con ít có cơ hội để được giao lưu, gặp gỡ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường mầm non Na Mèo

Được biết, Trường mầm non Na Mèo 2 được thành lập năm 2015, chia tách từ Trường mầm non Na Mèo. Các con học ở đây chủ yếu ở bản Na Mèo, bản Tám Ba với các dân tộc Mông, Thái, Kinh.

H.Y

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-thanh-hoa-tiep-suc-cho-em-den-truong-mang-trung-thu-som-den-voi-tre-vung-bien-20220905151041322.htm