Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng Tuần lễ 'Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam'

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 – 20-10-2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát động Tuần lễ 'Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam', từ ngày 14-10 đến 20-10-2020.

Hoạt động đã được đông đảo cán bộ hội viên, phụ nữ; nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN các huyện hưởng ứng sự kiện.

Nữ cán bộ công chức, viên chức Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trình diễn áo dài “Bốn mùa” của Nhà thiết kế Hương Ly nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Phụ nữ xã Định Công (Yên Định) trong trang phục áo dài truyền thống

Nữ công chức, viên chức mặc áo dài hưởng ứng sự kiện nơi công sở

Trang phục áo dài luôn được chị em, phụ nữ lựa chọn nhân dịp đón nhận khen thưởng - thể hiện sự trang trọng, lịch sự và nữ tính

Nhiều phụ nữ còn chọn trang phục áo dài đi dã ngoại thể hiện vẻ đẹp thanh tú, duyên dáng của phụ nữ Việt Nam

Áo dài truyền thống luôn là cảm hứng trong thơ, ca. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ do hội viên, phụ nữ TP Thanh Hóa biểu diễn

Hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của Áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy Di sản văn hóa Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân, người lao động, đặc biệt là phái nữ, hướng tới đề xuất UNESCO công nhận Áo dài Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/phu-nu-thanh-hoa-huong-ung-tuan-le-ao-dai-di-san-van-hoa-viet-nam/125862.htm