Phụ nữ tham gia ứng phó biến đổi khí hậu

Nhằm hỗ trợ, hiện thực hóa và nhân rộng các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ, năm 2017, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo với chủ đề 'Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu'. Từ những vật dụng như: chai nhựa, túi ni-lông, vỏ bao, giấy cũ... những người phụ nữ đã sáng chế các sản phẩm hữu ích và thân thiện môi trường.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10)

Cô giáo Phạm Ngọc Hiệp hướng dẫn học sinh làm áo phao từ vật dụng có sẵn.

Cô giáo Phạm Ngọc Hiệp hướng dẫn học sinh làm áo phao từ vật dụng có sẵn.

Từ những chiếc áo phao tự chế...

Ðến với Trường THCS Vân Hà (xã Vân Hà, huyện Ðông Anh, Hà Nội), chúng tôi có dịp được tham dự tiết dạy kỹ năng của cô giáo Phạm Ngọc Hiệp. Ngoài việc làm sản phẩm "Vi-đê-ô hướng dẫn làm ba kiểu áo phao từ những vật dụng sẵn có trong gia đình", để tham gia Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017, cô Hiệp còn áp dụng cách làm áo phao vào trong những giờ học ngoại khóa, giúp các em học sinh có những kỹ năng cần thiết trong việc phòng, tránh đuối nước. Sản phẩm hướng dẫn làm áo phao này là một trong 22 sản phẩm sáng tạo được nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam năm nay.

Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu. Những trận mưa lũ không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn gây thiệt hại nặng nề về con người, trong đó số người bị chết do đuối nước chủ yếu là trẻ em và học sinh. Tai nạn đuối nước có thể xảy ra với tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi, với cả những người biết bơi, chính vì thế ngay khi phát động Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017, cô giáo Hiệp đã nhanh chóng thực hiện vi-đê-ô hướng dẫn cách làm áo phao, với mong muốn lan tỏa đến cộng đồng những kỹ năng bảo vệ bản thân trước những rủi ro thiên tai. "Khi có mưa lũ, áo phao được sử dụng giúp bảo vệ tính mạng của con người. Việc tự làm áo phao với chi phí thấp bằng cách tận dụng các vật dụng bỏ đi như: quần dài, áo mưa, bình nhựa, túi ni-lông... để tự chế một hay nhiều kiểu áo phao vừa rẻ, vừa hữu dụng, phù hợp thu nhập của phần lớn người dân nghèo, nhất là ở vùng nông thôn hay những người trong khu vực xảy ra lũ lụt", cô giáo Hiệp chia sẻ.

Thích thú và tò mò khi được nghe cô giáo hướng dẫn cách làm áo phao ngay tại lớp học, em Nghiêm Thị Mai Lan, lớp 6A Trường THCS Vân Hà vui mừng nói: "Em thấy cách làm áo phao này rất đơn giản và hữu ích, nhất là với những người không biết bơi như em. Tự làm những chiếc áo phao như một kỹ năng sống cho chúng em trong tình huống cấp bách, nhất là trong mùa mưa bão. Em sẽ về nhà hướng dẫn lại mọi người để có thể tự chế áo phao trong tình huống khẩn cấp".

...đến sản phẩm bảo vệ môi trường

Trong buổi lễ tôn vinh những sản phẩm do phụ nữ sáng tạo, chị Trịnh Thị Hồng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Ðà Nẵng) không giấu nổi niềm xúc động khi những nỗ lực, sự bền bỉ được công nhận trong việc tìm tòi, sáng tạo sản phẩm rửa chén, lau nhà sinh học không dùng hóa chất độc hại đến người tiêu dùng. Từ một nữ công nhân, chị Hồng đã trở thành giám đốc công ty chế biến rác thải thành chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường. "Nhiều doanh nghiệp đã tìm đến với tôi để mua lại quy trình với giá cao, nhưng tôi từ chối với lý do không bảo đảm được hai yếu tố là giữ sạch môi trường và tạo sinh kế cho người nghèo. Tôi không kinh doanh để thu lợi cho bản thân, mà tôi muốn tạo ra sản phẩm hữu ích, giúp những phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có việc làm", chị Hồng chia sẻ.

Cơ duyên đến với chị Hồng vào năm 2012, khi chị đại diện cho phụ nữ Ðà Nẵng tham dự hội nghị của Hiệp hội Cộng đồng nghèo đô thị khu vực châu Á tại Phi-li-pin. Tại đây, chị được nghe thuyết trình về việc làm cải tiến giúp ích cho cộng đồng và đặc biệt ấn tượng phương pháp ủ rác thải thực vật để tạo ra những sản phẩm sinh học thân thiện môi trường. Trở về quê, chị Hồng đã tìm hiểu, nghiên cứu để làm ra sản phẩm nước rửa chén, nước lau nhà sinh học. Tận dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên như bông hoa héo, cọng rau già, củ quả bỏ đi, sau đó rửa sạch, để ráo cho vào thùng cùng ba gram đường hòa tan với 10 lít nước.

Sau 30 ngày mang ra lọc bỏ phần bã, sẽ thu được hai lít dung dịch thô mầu vàng, thành phẩm sẽ qua quá trình lọc nhiều lần và trộn với chất hữu cơ chiết xuất từ dừa để tạo độ sánh, có bọt và mùi thơm. "Quy trình này tôi đã tập huấn cho chị em nghèo, đơn thân ở TP Ðà Nẵng. Hằng tháng, mỗi chị em cung cấp khoảng 2.000 lít chế phẩm, được công ty chúng tôi bao tiêu. Mô hình này giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập khoảng 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, doanh nghiệp chúng tôi cung cấp 8.000 lít nước rửa chén, lau nhà sinh học không dùng hóa chất không gây hại cho môi trường và người sử dụng", chị Hồng cho biết.

Tính đến tháng 6-2017, sản phẩm nước rửa chén, nước lau nhà sinh học mang thương hiệu Minh Hồng đã có đại lý tại 42 tỉnh, thành phố. Thêm vào đó, chị Hồng đã triển khai các buổi truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất sản phẩm tại 56 phường, xã của TP Ðà Nẵng và cho Hội LHPN các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên...

Ðánh giá về những ý tưởng, sản phẩm cũng như chủ đề Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết: Thông qua những hoạt động sáng tạo, chúng tôi mong muốn đưa phụ nữ vào trọng tâm của các hoạt động về biến đổi khí hậu, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, và tạo điều kiện để họ có thể đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực ứng phó với thảm họa và biến đổi khí hậu. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức hội viên phụ nữ, hỗ trợ cho họ lập kế hoạch ngay trong gia đình để phát huy phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống thiên tai, sao cho có thể giảm thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu tới đời sống gia đình.

Ngày Phụ nữ sáng tạo do Hội LHPN Việt Nam tổ chức hai năm một lần nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần thi đua, khả năng sáng tạo trên mọi lĩnh vực của phụ nữ Việt Nam. Năm nay, sau hơn sáu tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 189 sản phẩm sáng tạo và 95 ý tưởng, đề án sáng tạo của các cá nhân và tập thể từ 54 tỉnh, thành phố đơn vị trực thuộc. Có 22 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được lựa chọn để tặng Bằng khen và chín ý tưởng tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo.

MINH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34454502-phu-nu-tham-gia-ung-pho-bien-doi-khi-hau.html