Phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự giao thông, đô thị

Các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy, trật tự đô thị...

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 2, phường Thới Bình (đứng giữa) phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đến người dân.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 2, phường Thới Bình (đứng giữa) phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đến người dân.

Chị Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Tân An, cho biết: “Trong những buổi sinh hoạt tại các chi, tổ hội định kỳ hằng tháng, hằng quý, cán bộ Hội lồng ghép phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến an toàn giao thông. Không chỉ bản thân nêu gương, các chị còn vận động người thân chấp hành bằng những việc: đội nón bảo hiểm khi điều khiển phương tiện, không vượt đèn đỏ, chạy đúng tốc độ quy định, đã uống rượu, bia thì không lái xe, không để con em chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn... để đảm bảo an toàn”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 2, phường Thới Bình, chia sẻ: “Những phong trào Phụ nữ với văn hóa giao thông, Phụ nữ nói không với tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh... lan tỏa đến nhiều hộ gia đình. Hội viên phụ nữ khu vực tích cực tham gia không chỉ bằng những lời nói mà còn bằng hành động cụ thể, ý nghĩa. Hằng tuần, mọi người cùng nhau quét dọn một số tuyến đường sạch sẽ, đồng thời nhắc nhở tiểu thương mua bán đúng nơi quy định, không bày hàng hóa, biển quảng cáo lấn chiếm lòng, lề đường, che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng các phương tiện đi lại”.

Mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông và Câu lạc bộ Phụ nữ An Khánh tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hoạt động rất hiệu quả. Bên cạnh đó, mô hình “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội” được nhiều chị em ủng hộ. Cán bộ Hội Phụ nữ phường thường xuyên phối hợp ban, ngành, đoàn thể phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị và những quy định xử phạt liên quan cho hội viên, người dân nắm. Qua đó, chị em tiểu thương trên địa bàn ngày càng nâng cao ý thức chấp hành, nhiều hộ ở các chợ, tuyến đường lớn cam kết không vi phạm.

Chị Lưu Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh, chia sẻ: “Hội Phụ nữ phường vừa phối hợp Công an phường mời đại diện Ban An toàn giao thông quận Ninh Kiều tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền thông cho hội viên nhằm phát huy tích cực và hiệu quả hơn vai trò của chị em phụ nữ trong tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với nỗ lực của chị em, tin rằng mỗi gia đình sẽ góp phần xây dựng tốt hơn văn hóa giao thông trong cộng đồng, giữ gìn mỹ quan đô thị”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/phu-nu-tham-gia-giu-gin-trat-tu-giao-thong-do-thi-a122599.html