Phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh trật tự

Hội LHPN huyện Minh Long đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của hội viên phụ nữ tham gia phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'. Năm 2020, Hội LHPN huyện Minh Long được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào này.

Nhiều mô hình thiết thực

Nhiều năm qua, chị Đinh Thị Vinh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Gò Tranh, xã Long Sơn đã cùng hội viên, phụ nữ trong thôn duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”. Chị Vinh luôn gần gũi, nhiệt tình tư vấn giúp đỡ cho chị em là nạn nhân của bạo lực gia đình; đồng thời là hòa giải viên, giải quyết nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Nhờ đó, tình trạng bạo lực gia đình trong thôn không còn, hạnh phúc vợ chồng được duy trì.

Đại diện Hội LHPN huyện Minh Long (thứ ba bên phải sang) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hay như tại thôn Thượng Đố, xã Thanh An, hội viên phụ nữ đã nhận cảm hóa người vi phạm pháp luật, giáo dục trẻ em vị thành niên phạm tội, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Minh Long còn vận động hội viên quyên góp, giúp đỡ 50 chị em có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 40 triệu đồng; hỗ trợ quỹ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với số tiền gần 20 triệu đồng...

Trong năm 2020, Hội LHPN huyện Minh Long đã xây dựng mới 1 mô hình Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, triển khai tại 3 xã Long Môn, Long Mai và Long Sơn. Hội cũng tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình: “Đội truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” cấp huyện và tại 3 xã Long Mai, Long Hiệp, Long Sơn; “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” tại 16 điểm của 3 xã Long Hiệp, Long Sơn và Thanh An; “Tổ phụ nữ không có con em bỏ học” tại Chi hội Phụ nữ thôn Gò Chè, xã Long Sơn; câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm” tại Chi hội thôn Diệp Thượng, xã Thanh An; “Phụ nữ vận động chồng con và người thân không vi phạm luật an toàn giao thông” tại Chi hội Phụ nữ thôn Diên Sơn, xã Long Sơn; “Phụ nữ với pháp luật an toàn giao thông” tại Chi hội thôn Kỳ Hát, xã Long Mai...

"Từ các mô hình, câu lạc bộ trên, phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng để có hành vi đúng về nuôi dạy con, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời là nơi để hội viên phụ nữ thể hiện quyết tâm cao trong việc tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhiều vụ việc mâu thuẫn được giải quyết kịp thời ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương", Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Long Lê Thị Kim Tuyết đánh giá.

Trong nhà ấm, ngoài xã hội yên

Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ huyện Minh Long đã phối hợp với Công an huyện thực hiện 12 lượt tuyên truyền kiến thức phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em và Luật Giao thông đường bộ tại 5/5 xã, với trên 1.100 hội viên tham gia. Đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các chuẩn mực gia đình Việt Nam: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Long Lê Thị Kim Tuyết, ngay từ đầu các năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tình hình và công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Đặc biệt, Hội chú trọng xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở... Qua đó, giúp phụ nữ nâng cao nhận thức về pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa các tệ nạn xã hội từ gia đình, tích cực tham gia phong trào.

Bài, ảnh: TẤN THÀNH

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/12863/202105/phu-nu-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-3056387/