Phụ nữ Thái Bình giúp trên 12.000 hộ thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã giúp đỡ 12.144 hộ phụ nữ thoát nghèo.

 Phụ nữ làm việc tại một cơ sở sản xuất chiếu cói ở làng Hới (xã Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình)

Phụ nữ làm việc tại một cơ sở sản xuất chiếu cói ở làng Hới (xã Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình)

Theo đó, trong khoảng 10 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã giúp đỡ 61.921 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ phát triển kinh tế, trong đó đã có 12.144 hộ thoát nghèo. Việc làm này góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh từ 8,5% (2010) xuống còn 5,27% (2015), tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 còn 3,35% (2018).

Để có được kết quả trên, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn đã thực hiện những phần việc cụ thể như sau:

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp tư nhân, mỗi năm tín chấp mua gần 1.000 tấn phân bón trả chậm giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, đặc biệt đối với phụ nữ nghèo.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội LHPN tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn cho 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, 8 huyện, thành phố và chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN 286 xã, phường, thị trấn về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, vai trò của phụ nữ đối với phát triển kinh tế

Ra mắt mô hình nhóm “Phụ nữ khuyết tật tự lực khởi nghiệp” tại tỉnh có 25 thành viên là phụ nữ khuyết tật tham gia; thành lập mô hình “Phụ nữ khuyết tật tự lực” tại xã Đông Động (huyện Đông Hưng) gồm 25 thành viên

Hỗ trợ thành lập được 4 hợp tác xã, 14 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; thành lập và duy trì 4 mô hình tổ liên kết dạy nghề; phối với với doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ 331 chị em tại 56 xã về vốn để tham gia khởi sự kinh doanh, đã tổ chức được 208 lớp dạy nghề tại cơ sở cho 7.284 lao động.

Các cấp Hội phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, giới thiệu, tìm tạo việc làm cho 94.799 lượt lao động nữ, giúp được 397 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp – chủ yếu là thành lập trang trại, sản xuất kinh doanh nhỏ

Hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (2010 - 2016), hàng năm có trên 90% cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện; trong đó trên 75,6% hộ gia đình đạt 8/8 tiêu chí của cuộc vận động. Từ 2016 - 2018, các cấp Hội giúp 8.905 hộ gia đình đạt các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Ngoài ra, trong vòng 10 năm qua, các cấp Hội của Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã vận độn, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng nhân dân tham gia đóng góp 4.460 tỷ đồng, hiến gần 2.000ha đất cùng hàng trăm ngàn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-thai-binh-giup-tren-12000-ho-thoat-ngheo-gop-phan-xay-dung-nong-thon-moi-20201002130627091.htm