Phụ nữ Quảng Yên tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Không chỉ phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, thời gian qua, phụ nữ Quảng Yên luôn tích cực xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch – đẹp – an toàn, xây dựng các thiết chế và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thể thao tại cơ sở...

Đảm bảo "ăn sạch, sống sạch, vệ sinh môi trường" là một trong những tiêu chí được phụ nữ phường Cộng Hòa tích cực hướng đến.

Đảm bảo "ăn sạch, sống sạch, vệ sinh môi trường" là một trong những tiêu chí được phụ nữ phường Cộng Hòa tích cực hướng đến.

Xác định công tác vệ sinh môi trường đóng vai trò quan trọng, thời gian qua, các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Biến rác thành tiền”, phòng chống rác thải nhựa được các cấp Hội LHPN TX Quảng Yên nỗ lực triển khai thực hiện… Cho đến nay, các phong trào đã lan tỏa và thực sự có chiều sâu, dần tạo thành thói quen đối với hầu hết các chị em phụ nữ.

Bà Phạm Thu Huyền, khu phố Giếng Tranh, phường Quảng Yên, chia sẻ: "Chi hội phụ nữ chúng tôi luôn động viên, hướng dẫn các chị em tham gia giữ gìn vệ sinh chung, giữ gìn nếp sống văn minh, văn hóa. Khi đổ rác thải phải đóng gói rác vào các bao tải lớn để đem ra khu vực tập kết, không để bị vương rác ra đường... Hoạt động này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của chị em phụ nữ và toàn thể người dân trên địa bàn".

Từ đầu năm đến nay, toàn Thị xã đã có hơn 30.000 lượt người tham gia các buổi vệ sinh môi trường, thu gom được hơn 75 tấn rác các loại; trồng 6 cây cảnh tại nhà văn hóa, hơn 5.000km đường hoa, 7.500 cây phi lao….; đồng thời tham gia hàng chục hội nghị tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, túi nilon. Mô hình “Biến rác thành tiền” cũng được chị em phụ nữ tích cực triển khai. Cho đến nay, đã có 58 chi hội thuộc 16 cơ sở Hội thực hiện mô hình này, không chỉ mang tính chất thi đua, còn là niềm vui của những người phụ nữ trung niên trong việc phân loại rác thải, phế liệu, cùng nhau gom góp bán lấy tiền để mua BHYT cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh kém may mắn, để nhân rộng tấm lòng nhân ái, từ thiện.

Không chỉ tuyên truyền bảo vệ môi trường, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn Thị xã còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; đồng thời, tuyên truyền những giá trị tốt đẹp về các mối quan hệ trong gia đình. Cho đến nay, 19 xã, phường trên địa bàn đã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của 19 CLB "gia đình hạnh phúc"; 17 CLB “ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới"; đồng thời, chị em phụ nữ được tham gia các lớp tập huấn về Luật bình đẳng giới và kỹ năng điều hành CLB.

Mỗi xã, phường trên địa bàn TX Quảng Yên đều thành lập đội văn nghệ, luyện tập hàng ngày vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để phục vụ các chương trình văn nghệ trên địa bàn.

Bên cạnh việc vận động chị em phụ nữ nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và pháp luật, xây dựng đô thị văn minh, gia đình hạnh phúc, các cấp hội Phụ nữ còn tích cực tổ chức các mô hình và vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Chủ tịch Hội LHPN TX Quảng Yên khẳng định: "Xác định việc xây dựng đời sống văn hóa là một trong 2 vấn đề nòng cốt được tổ chức Hội phân công chủ trì, chúng tôi đã vận động các chi hội phải thực hiện tốt quy ước, hương ước tại các thôn, khu, trong đó thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện tốt vệ sinh môi trường và xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Cho đến nay, mỗi xã, phường trên địa bàn Thị xã đều có ít nhất một đội văn nghệ, đội phụ nữ chơi bóng chuyền hơi với sự tham gia của 40-50 chị em hội viên phụ nữ, tạo khí thế sôi nổi, gắn kết trong khu dân cư. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì tốt, nhân rộng các phong trào, mô hình hiện có và tổ chức triển khai các mô hình mới thể hiện sự sáng tạo của phụ nữ, hướng đến xây dựng cho chị em phụ nữ một cuộc sống bình đẳng, tích cực, phát triển toàn diện.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201910/phu-nu-quang-yen-tich-cuc-xay-dung-doi-song-van-hoa-2458606/