Phụ nữ Quảng Ninh: Khẳng định vị thế, vai trò trong xã hội

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ tỉnh Quảng Ninh ngày càng thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh, sáng tạo trong các phong trào học tập, lao động, ghi nhiều dấu ấn trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Với nhiều chính sách hỗ trợ hiệu quả, cùng sự nỗ lực, vươn lên, phụ nữ toàn tỉnh ngày càng khẳng định là nhân tố điển hình, tích cực tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, vững bước, trưởng thành trong quá trình hội nhập và phát triển.

Các tập thể được Hội LHPN tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

Các tập thể được Hội LHPN tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

Khơi dậy sức mạnh từ các phong trào thi đua

Những năm qua, phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương Hội và tỉnh Quảng Ninh phát động, như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện VSATTP...

Chất lượng các phong trào ngày càng được khẳng định và phát huy hiệu quả khi các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện sâu rộng các mô hình “Dân vận khéo” và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Đến nay, có 480 gia đình hội viên đạt tiêu chí cuộc vận động "Gia đình 5 không, 3 sạch", trong đó có 158 gia đình thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; 529 chi hội thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch”, 136 cơ sở Hội có đăng ký với cấp ủy chính quyền địa phương tham gia một hoạt động xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh, tháng 9/2020.

Ghi nhiều dấu ấn với phong trào thi đua của phụ nữ có thể kể đến những đơn vị, địa phương, như: Hội LHPN TX Đông Triều với phong trào Xây dựng NTM, đô thị văn minh; Hội LHPN TP Hạ Long, Uông Bí, Vân Đồn với phong trào bảo vệ môi trường thông qua mô hình “Biến rác thành tiền”; Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với phong trào Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng vì chủ quyền an ninh, biên giới...

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 5 năm qua, toàn tỉnh có 170 tập thể, 176 cá nhân phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc được Trung ương Hội, các bộ, ngành, UBND tỉnh khen thưởng. Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng 317 tập thể, 404 cá nhân tiêu biểu. Phong trào phụ nữ của tỉnh được nhận 1 cờ của Thủ tướng Chính phủ; 1 cờ thi đua xuất sắc và 4 bằng khen của Trung ương Hội; 2 cờ và 2 bằng khen của UBND tỉnh.

Gánh vác nhiều trọng trách lớn

Tiếp nối truyền thống, trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng của mình trên nhiều lĩnh vực, như: Tham gia quản lý nhà nước, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, hoạt động đối ngoại… Ngày càng có nhiều cán bộ nữ đảm nhận những vị trí quan trọng trong cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị trong tỉnh.

Nữ cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia vệ sinh môi trường, giữ khuôn viên đơn vị xanh - sạch - đẹp. Ả nh: Bộ CHQS tỉnh cung cấp

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong 177 xã, phường, thị trấn của tỉnh, số cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở là 672/2.291 người, đạt tỷ lệ 29%, tăng 4,15% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với cấp huyện, số cán bộ nữ tham gia cấp ủy là 112/509 ủy viên, đạt tỷ lệ 22%, tăng 5,6% so với nhiệm kỳ trước. Cao nhất là Đảng bộ TP Móng Cái có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy là 36,6%. Các chỉ số khác như trình độ đại học, trên đại học, trình độ lý luận chính trị, tuổi dưới 40, cấp ủy là người dân tộc thiểu số… đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Phụ nữ Quảng Ninh ngày càng nỗ lực trong việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hội LHPN tỉnh đã gắn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2020”; Đề án 279 “Phát huy giá trị các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”...

Các địa phương trong tỉnh cũng tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy sự sáng tạo của bản thân; đồng thời triển khai các công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ cả về lượng và chất. Qua đó, vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như trong xã hội ngày càng được nâng cao.

Hội LHPN phường Cẩm Tây (TP Cẩm Phả) thực hiện mô hình "Thùng rác tái chế" tại các khu phố.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy nhu cầu của phụ nữ và nhiệm vụ của địa phương làm cơ sở để xác định nội dung, hình thức hoạt động. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò chủ thể của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất. Công tác tham mưu, đề xuất chính sách của các cấp Hội được chính quyền các cấp ghi nhận, phê duyệt. Phụ nữ là một trong những nhân tố tích cực, đóng góp vào thành tựu đổi mới và phát triển của tỉnh.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202103/phu-nu-quang-ninh-khang-dinh-vi-the-vai-tro-trong-xa-hoi-2523879/