Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định tầm quan trọng quan hệ song phương với tân Thủ tướng Đức

Ngày 8/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi điện mừng đến ông Olaf Schultz, người vừa được bầu làm Thủ tướng mới của Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong điện mừng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Đức là đối tác chiến lược toàn diện. Trong những năm qua, Trung Quốc và Đức luôn tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm những điểm chung, gác lại những khác biệt, hợp tác hai bên cùng có lợi và đạt được những lợi ích to lớn cho hai quốc gia, dân tộc cũng như cho thế giới.

Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Theo ông Tập Cận Bình, trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang thay đổi đặc biệt là sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, Trung Quốc và Đức đã đẩy mạnh hợp tác cùng nhau hỗ trợ các quốc gia phòng chống đại dịch; thúc đẩy phục hồi kinh tế, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của nước lớn. Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Đức, sẵn sàng củng cố và làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị, mở rộng giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ Trung – Đức lên một tầm cao mới, đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã gửi điện chúc mừng tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz, khẳng định quan hệ Trung – Đức là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Trung Quốc mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Đức, củng cố hơn nữa sự tin cậy về chính trị, làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Đức, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng có lợi và tạo ra những thành tựu mới giữa Trung Quốc và Đức./.

Tuấn Đạt/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lanh-dao-trung-quoc-khang-dinh-tam-quan-trong-quan-he-song-phuong-voi-tan-thu-tuong-duc-910390.vov