Phụ nữ quận Hà Đông: Tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh

Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong giữ gìn vệ sinh môi trường, thời gian qua, những mô hình thiết thực do Hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông triển khai thực hiện như dọn vệ sinh môi trường hàng tuần, triển khai mô hình thùng rác thân thiện, đổi phế liệu giữ màu xanh… đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ đó mang lại cho nơi đây một môi trường sống ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đều đặn vào những ngày cuối tuần, hình ảnh quen thuộc tại các tổ dân phố trên địa bàn quận mà ai cũng dễ dàng bắt gặp là có rất đông hội viên phụ nữ tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc hoa dọc các tuyến đường, xóa các điểm chân rác còn tồn đọng, vận động người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định… Mặc dù trong những ngày nắng nóng, để đem lại môi trường xanh, sạch, các hội viên phải trải qua nhiều vất vả nhưng ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ, nhiệt tình làm việc.

Các hội viên tích cực tham gia phong trào dọn vệ sinh môi trường (Ảnh: phụ nữ quận Hà Đông)

Các hội viên tích cực tham gia phong trào dọn vệ sinh môi trường (Ảnh: phụ nữ quận Hà Đông)

Bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông cho biết, 100% cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần. 239 tổ nhóm xung kích tích cực công tác tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi, phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch covid-19, dịch sốt xuất huyết, sởi, ho gà. Xã hội hóa, vận động hội viên và gia đình trồng mới 4.000 chậu hoa, cây xanh, thay mới 21 biển đoạn đường phụ nữ tự quản.

Hội phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên vẽ 200m tranh bích họa, vận động xóa 5 chân rác thành vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, duy trì hoạt động 292 đoạn đường tự quản đường phụ nữ tự quản “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”…

Theo bà Phương có được kết quả tích cực đó là nhờ công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường được cấp Hội phụ nữ quận Hà Đông triển khai khá đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của hội viên và người dân.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Hội phụ nữ quận phát động 6 đợt ra quân vệ sinh môi trường 100% các cơ sở Hội hưởng ứng, tuyên truyền cán bộ, hội viên tổng vệ sinh và treo cờ, đèn lồng trang trí nhà cửa, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo rao vặt; tuyên truyền không đổ tro tàn xuống ao, sông. tiếp tục duy trì tuyến đường điểm về trật tự - văn minh đô thị tại tuyến phố Quang Trung - Trần Phú; 29 tuyến phố vệ sinh, văn minh đô thị, xây dựng 3 tuyến phố hoa đăng.

Đồng thời phụ nữ quận thực hiện chương trình “Đổi phế liệu giữ màu xanh” cùng với đó duy trì mô hình “Thùng rác từ thiện”, “Thùng rác thân thiện”, kết quả thu được 11.137kg phế liệu với số tiền 119 triệu đồng đưa vào quỹ hội, trích ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh quận, tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.

Hội phụ nữ quận phát động “Phụ nữ Hà Đông nói không với rác thải nhựa và bếp than tổ ong”, theo đó 100% cán bộ, hội viên đăng ký các nội dung thực hiện trật tự văn minh đô thị,an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... Vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng “Giờ trái đất”, ngày nước sạch vệ sinh môi trường...

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ quận phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh duy trì hoạt động của 17 đội tự quản 3+. Các đội tự quản 3+ tham gia xóa chân rác, trồng cây, trồng hoa, vẽ tranh bích họa.

Song song với đó, Hội liên hiệp phụ nữ từ quận tới cơ sở tổ chức 17 buổi tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị cho 42.526 lượt cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân, thành lập mới 17 chi hội phụ nữ thực hiện “Thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm” với 309 hội viên tham gia, nâng tổng số 52 chi hội với 979 thành viên tham gia.

Đồng thời phối hợp với Ban quản lý chợ Hà Đông tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm” cho 328 hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế biến thực phẩm tại chợ Hà Đông.

Qua những hoạt động đó góp phần chuyển đổi hành vi, nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ nữ và gia đình trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn.

N. Hoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phu-nu-quan-ha-dong-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-do-thi-van-minh-109104.html