Phụ nữ quân đội trí tuệ, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Thành công tốt đẹp của Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội và Cuộc thi clip tuyên truyền năm 2022 đã mở ra khởi đầu cho một giai đoạn mới trong phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và xây dựng hạnh phúc gia đình mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân...

Chiều 24/6, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức bế mạc Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội và trao giải Cuộc thi clip tuyên truyền về “Chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng dự và chủ trì lễ bế mạc. Cùng dự có thủ trưởng lãnh đạo các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu trao Cờ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan. (Ảnh: Thái Hưng)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu trao Cờ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan. (Ảnh: Thái Hưng)

Sau ba ngày tranh tài sôi động, lôi cuốn, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, giao lưu, học hỏi, Liên hoan Thể dục thể thao và Cuộc thi clip tuyên truyền đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trên nhiều phương diện.

Ban Tổ chức Liên hoan lựa chọn kỹ lưỡng thành viên Tổ trọng tài, Ban Giám khảo trong Quân đội; đồng thời, mời các trọng tài, giám khảo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để bảo đảm tính khách quan và chất lượng chuyên môn; các hoạt động quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tập huấn, hội ý, trao đổi cũng được tăng cường từ trước khi diễn ra Liên hoan nhiều ngày, và thực sự đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Tại liên hoan, 18 trận đấu bóng chuyền hơi thuộc 6 bảng thi đấu với sự tham gia của 240 vận động viên đã diễn ra trong bầu không khí sôi động cùng với sự cổ vũ nhiệt thành của các cổ động viên. Mặc dù đến từ các loại hình cơ quan, đơn vị khác nhau nhưng tất cả các đội tuyển đều gặp nhau ở ý chí quyết thắng “vì màu cờ sắc áo” và tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, trung thực. Các trận đấu đã đem đến cho khán giả tinh thần “cháy” hết mình của mỗi vận động viên. Qua hai ngày tranh tài đối kháng gián tiếp, kết quả chung cuộc đã gọi tên 6 đội đạt giải Nhất, 6 đội đạt giải Nhì, 12 đội đạt giải Ba trên tổng số 6 bảng đấu. Tiêu biểu là các đơn vị: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Quân khu 1, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Thông tin liên lạc, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Môn thi nhảy dân vũ đã ghi đậm dấu ấncủa 37 đội với sự tham gia của gần 800 vận động viên diễn ra trong không gian tại Hội trường Trung với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Điểm nhấn trong Liên hoan là Ban Tổ chức đã triển khai việc thi đấu hết sức linh hoạt bằng hai hình thức: thi trực tiếp đối với 28 đơn vị thuộc khu vực phía Bắc; thi gián tiếp qua video clip đối với 9 đơn vị từ Quân khu 4 trở vào phía Nam. Đa số các tiết mục đều lựa chọn nội dung âm nhạc về tình yêu quê hương đất nước; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; niềm tự hào về truyền thống, phẩm chất tốt đẹp người Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội. Nội dung dàn dựng của các bài thi trực tiếp và videp clip đều thể hiện sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, sáng tạo, hài hòa giữa âm nhạc và điệu nhảy. Với cách trình diễn đều, đẹp, nhịp nhàng, khỏe khoắn; hình ảnh minh họa tinh tế, hiệu quả, nhiều bài thi đã gây ấn tượng mạnh với khán giả, truyền cảm hứng tích cực khiến cổ động viên đung đưa hòa theo từng điệu nhạc như bài thi của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị, Quân khu 1, Quân khu 3, Quân chủng Phòng không - Không, Quân đoàn 1, Cảnh sát biển, Tổng công ty Đông Bắc.

Đối với Cuộc thi clip tuyên truyền về “Chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình”: Ban Tổ chức đã nhận được 167 clip dự thi của 49/60 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia, bao gồm: 76 phóng sự, 29 clip tiểu phẩm, 58 clip tuyên truyền kèm theo hình ảnh minh họa, 03 clip phim ngắn và 01 clip hoạt hình. Các tác phẩm dự thi cơ bản có sự chuẩn bị công phu, nội dung phong phú, bố cục chặt chẽ, có ý nghĩa truyền thông, thể hiện tính thời sự, tính giáo dục sâu sắc. Một trong những nét mới ở Cuộc thi lần này là Ban tổ chức đã triển khai hình thức bình chọn các clip dự thi trên Trang Thông tin Điện tử Phụ nữ Quân đội và nhóm facebook Hoa Xương Rồng thu hút sự quan tâm, theo dõi, bình chọn, chia sẻ của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân với hơn 27 nghìn lượt bình luận, hơn 53 nghìn lượt chia sẻ, hơn 182 nghìn lượt xem.

Đa số các clip dự thi đã hướng đến tuyên truyền các nội dung về Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; kết quả hoạt động của đơn vị, của Quân đội với các gương người tốt việc tốt và nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình. Hình thức clip thể hiện đa dạng, phong phú, có nhiều sáng tạo với hình ảnh đẹp, âm thanh hiện đại, kỹ thuật ghi hình và dựng hình tốt, thể hiện tính chuyên nghiệp trong nhiều tác phẩm.

Tiết mục dân vũ "Phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu làm theo lời Bác" tại lễ bế mạc Liên hoan. (Ảnh: Thái Hưng)

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, khách quan, công tâm, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi clip tuyên truyền đã tiến hành thẩm định, đánh giá, chấm điểm và đã lựa chọn 64 tác phẩm đề nghị Thủ trưởng TCCT khen thưởng, gồm: 03 Giải Nhất, 05 Giải Nhì, 10 Giải Ba, 25 giải Khuyến khích và 21 Giấy Chứng nhận cho các clip tiêu biểu./.

T.Lan

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/phu-nu-quan-doi-tri-tue-sang-tao-trong-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-613865.html