Phụ nữ Nga lần đầu được lái tàu điện ngầm sau nhiều năm bị cấm

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow lần đầu tiên có phụ nữ lái tàu. Trước đó, công việc này và nhiều nghề khác tại Nga bị liệt kê vào danh sách cấm phái yếu tham gia.

Hôm 3/1, hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow (Nga) cho biết lần đầu tiên sẽ có đội ngũ nữ lái tàu, theo The Guardian.

Động thái này diễn ra sau những thay đổi mới đây trong bộ luật gây tranh cãi cấm phụ nữ Nga làm nhiều nghề trong xã hội.

Theo thông báo từ Sở Giao thông vận tải Moscow, người đầu tiên trong số các nữ lái tàu sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 10/1. “Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tàu điện ngầm ở Moscow sẽ được điều khiển bởi những người phụ nữ”, cơ quan này tuyên bố.

 Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, phụ nữ ở Nga được phép làm công việc lái tàu điện ngầm.

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, phụ nữ ở Nga được phép làm công việc lái tàu điện ngầm.

Trong số 25 phụ nữ tham gia đào tạo, 12 người đã hoàn thành khóa học và sẽ làm việc vào năm nay.

"Năm tới, ít nhất 50 nhân viên mới sẽ gia nhập hàng ngũ lái tàu nữ. Chúng tôi rất tự hào hệ thống giao thông công cộng ở Moscow là nơi không có sự phân biệt giới tính", Sở Giao thông vận tải Moscow cho biết.

Kristina Vakulenko (31 tuổi) là một trong những phụ nữ đầu tiên đăng ký làm lái tàu. Cô cho biết chương trình đào tạo "khá khó khăn" nhưng bù lại, các nhân viên được nghỉ phép 48 ngày/năm.

Các lái tàu nữ cũng sẽ có đồng phục riêng, họ được lựa giữa váy hoặc quần.

Trong suốt chiều dài lịch sử, các chuyến tàu điện ngầm tại thủ đô nước Nga đều do nam giới vận hành. Phái nữ không được phép làm công việc này vì chính phủ liệt kê lái tàu vào danh sách nghề nghiệp “có hại cho sức khỏe phụ nữ”.

Phụ nữ lái tàu điện ngầm diễn ra sau những thay đổi mới đây trong bộ luật gây tranh cãi của Nga cấm phái yếu làm nhiều nghề trong xã hội.

Lý do được ra là công việc này nhiều nguy hiểm, thường xuyên làm việc dưới lòng đất. Tuy vậy, ngành này lại thuê nhiều phụ nữ làm lao công, thu ngân bán vé và giám sát thang cuốn.

Lệnh cấm phụ nữ tiếp cận nhiều ngành nghề vốn bị chỉ trích rộng rãi từ lâu. Cho đến tháng 9 năm ngoái, Bộ Lao động của nước này mới cắt giảm số lượng nghề dành riêng cho đàn ông từ số lượng 456 xuống còn khoảng 100 nghề.

Sở Giao thông Vận tải Moscow cho biết, do quá trình tự động hóa các quy trình cơ khí, việc vận hành các đoàn tàu điện ngầm không còn bị gắn mác “nặng nề”, “chỉ dành cho đàn ông”.

Từ năm 2000, ngoài lái tàu, các công việc như khai thác mỏ, gia công kim loại, tài xế xe buýt, thủy thủ, vận động viên nhảy dù, thợ sửa xe, nhà sản xuất nhạc cụ hơi cũng nằm trong danh sách cấm phụ nữ tham gia.

Danh sách ngành nghề mới - sẽ có hiệu lực từ năm 2021 - cho phép phái nữ được làm nhiều nghề ở các lĩnh vực khác nhau.

Tập đoàn đường sắt Nga, công ty độc quyền về đường sắt của nước này, trước đó cho biết họ cũng bắt đầu tuyển dụng nữ lái tàu vào năm nay.

Hiền Thy

Ảnh: AFP.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phu-nu-nga-lan-dau-duoc-lai-tau-dien-ngam-sau-nhieu-nam-bi-cam-post1170108.html