Phụ nữ New Zealand có thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Là quốc gia đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ vào năm 1893, New Zealand tiếp tục cuộc đấu tranh giành quyền cho phụ nữ. Cuối tháng 3-2021, Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật cho phép phụ nữ có thêm 3 ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong trường hợp sảy thai hoặc thai chết lưu.

Trước đây, nếu rơi vào hoàn cảnh này, phụ nữ thường nghỉ theo chế độ ốm. Tuy nhiên, “sảy thai không phải là một căn bệnh, đó là một sự mất mát và cần có thời gian để hồi phục thể chất và tinh thần sau sự mất mát đó", nghị sĩ Công đảng Ginny Andersen nhấn mạnh trước Quốc hội. Nữ nghị sĩ Andersen cũng cho rằng, không người mẹ nào mong muốn bị sảy thai hay thai chết lưu. Do đó, việc công nhận người mẹ được hưởng chế độ sảy thai và thai chết lưu là điều hết sức cần thiết. Thời gian nghỉ phép đặc biệt này cũng được áp dụng đối với cặp vợ chồng hiếm muộn, phải nhờ mang thai hộ.

 Chăm sóc sản phụ trong một bệnh viện ở New Zealand. Ảnh: Getty Images

Chăm sóc sản phụ trong một bệnh viện ở New Zealand. Ảnh: Getty Images

Theo Le Monde, luật mới trên góp phần giữ vững vị thế quốc gia tiên phong về nữ quyền của New Zealand. Năm 2018, New Zealand đã thông qua đạo luật cho phép các nạn nhân của bạo lực gia đình được hưởng thời gian nghỉ phép đặc biệt. Tháng 3-2020, dưới sự thúc đẩy của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua dự luật hợp pháp hóa việc nạo phá thai, chấm dứt nhiều quy định khắt khe đối với phụ nữ mang thai từng được áp dụng tại đây từ năm 1977.

Tuy nhiên, New Zealand không phải là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng luật cho phép phụ nữ được nghỉ thêm ngày nếu bị sảy thai. Ở Ấn Độ, phụ nữ có thể được nghỉ 6 tuần trong trường hợp bị sảy thai. Ở bang Ontario, Canada, nếu một phụ nữ mất con trước ngày dự sinh 17 tuần, người mẹ này sẽ được nghỉ chế độ 17 tuần nhưng không được trả lương. Còn tại Anh, nếu phụ nữ sảy thai khi thai nhi chưa được 24 tuần hoặc thai chết lưu khi chưa đủ 6 tháng, người mẹ này sẽ được hưởng chế độ thai sản và lương tương ứng.

“Nếu chúng ta là một trong những người đầu tiên, chúng ta cũng sẽ không phải là một trong những người cuối cùng. Các quốc gia khác nên cho phép phụ nữ được hưởng chế độ nghỉ phép công bằng và nhân ái, thừa nhận nỗi đau của người mẹ mất con do sảy thai hoặc thai chết lưu”, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh.

PHƯƠNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/phu-nu-new-zealand-co-them-ngay-nghi-huong-nguyen-luong-655658