Phụ nữ mang thai có nên đi máy bay không?

Giai đoạn mang thai nếu mẹ bầu không cẩn thận sẽ để lại nhiều việc đáng tiếc.

Ảnh minh họa

Thời kì mang thai là khoảng thời gian khó khăn đối với các chị em. Tâm sinh lí có sự thay đổi rõ rệt và cả chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng thay đổi thất thường.

Nhiều người cho rằng phụ nữ có thai sẽ không có đủ oxy nếu đi máy bay. Thực tế, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra bởi các máy bay vận chuyển hàng không thời nay đều đủ rộng và có điều áp.

Các nghiên cứu mới đây về sinh lý học sinh sản ở phụ nữ có thai chỉ ra rằng em bé trong bụng sẽ nhận được lượng oxy bình thường khi người mẹ đi máy bay.

Nếu có kế hoạch di chuyển bằng đường hàng không, tốt nhất bạn nên sắp xếp chúng vào tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai. Đặc biệt, tam cá nguyệt thứ hai là thời điểm vàng để bạn du lịch bằng máy bay hay bất kỳ phương tiện nào. Trong 3 tháng đó, những cơn ốm nghén đã lùi xa và bạn cũng chưa trở nên quá nặng nề cho việc đi lại.

Những tháng cuối của thai kỳ nên là thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị đón em bé sắp chào đời thay vì trải qua những chuyến đi dài. Một số phụ nữ cũng tránh đặt lịch bay trong 3 tháng đầu vì lo lắng về nguy cơ sảy thai cao.

Thực tế, nếu sức khỏe tốt và không có những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào xảy ra, bạn hoàn toàn có thể trải qua các chuyến bay cho đến tận tuần thứ 36.

Ảnh minh họa

Một số hãng hàng không chỉ chấp nhận chở phụ nữ có thai trong một số giai đoạn mang bầu nhất định. Phụ nữ mang bầu đi máy bay phải kiểm tra chắc chắn trước khi đặt vé. Vì trong khoang máy bay, do sự thay đổi về độ ẩm và áp lực, nhịp tim thường nhanh rồi dẫn đến tăng huyết áp hoặc khó thở ở phụ nữ có thai.

Để an toàn, bạn nên đi khám thai trước khi đi máy bay. Có thể xin bác sĩ một số thuốc phòng chống ra máu hoặc co bóp tử cung. Bạn cần nhớ mang theo sổ khám thai đề phòng nhân viên sân bay có thể kiểm tra.

Thai phụ có vấn đề về sức khỏe tuyệt đối không nên đi máy bay. Người hay bị tăng huyết áp, tim mạch trong thai kỳ, mắc bệnh tiểu đường, có vấn đề về nước ối, nhau thai hoặc hảy máu âm đạo, tiền sử sinh non, hoặc có tiền sử máu vón cục kể cả trước khi mang thai, đã từng sinh đôi sinh ba... không nên di chuyển bằng máy bay

Như vậy, với mẹ bầu có sức khỏe tốt, thai nhi ổn định, việc đi máy bay hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, cần chú ý đề phòng các trường hợp khẩn cấp vì trên máy bay không có bác sĩ chuyên về thai sản.

Dương Dương dịch/ Theo Now To Love

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/suc-khoe/phu-nu-mang-thai-co-nen-di-may-bay-khong-56518.html