Phụ nữ Iran lần đầu tiên được đến sân bóng sau 40 năm bị cấm

Hàng nghìn nữ cổ động viên Iran đã đến sân Azadi (Tehran) để trực tiếp cổ vũ đội nhà trong chiến thắng đậm 14-0 trước Campuchia ở vòng loại World Cup 2022.

Hàng nghìn nữ cổ động viên Iran đã đến sân Azadi (Tehran) để cổ vũ đội nhà trong chiến thắng đậm 14-0 trước Campuchia ở vòng loại World Cup 2022. (Nguồn: AP)

Hàng nghìn nữ cổ động viên Iran đã đến sân Azadi (Tehran) để cổ vũ đội nhà trong chiến thắng đậm 14-0 trước Campuchia ở vòng loại World Cup 2022. (Nguồn: AP)

Đây là lần đầu tiên phụ nữ Iran được tới theo dõi các trận bóng đá cũng như bước vào các sân vận động khác của nước này trong khoảng 40 năm. (Nguồn: EPA)

Điều chưa từng có này diễn ra sau khi Liên đoàn bóng đá nước này bị FIFA dọa sẽ loại khỏi hệ thống các liên đoàn thành viên. (Nguồn: AP)

FIFA cũng yêu cầu Iran cho phép các cổ động viên nữ vào sân mà không giới hạn số lượng vé. (Nguồn: Getty Images)

Theo thống kê, khoảng 3.500 cổ động viên nữ Iran đã mua vé đến cổ vũ đội tuyển nước nhà. (Nguồn: Getty Images)

Các cổ động viên nữ được cách ly với khu dành cho nam giới khi vào sân cổ vũ đội nhà. (Nguồn: Getty Images)

Trong ngày vô cùng đặc biệt này, Iran đã có chiến thắng tưng bừng 14-0 trước Campuchia tại bảng C vòng loại World Cup 2022. (Nguồn: tehrantimes)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phu-nu-iran-lan-dau-tien-duoc-den-san-bong-sau-40-nam-bi-cam/600127.vnp