Phụ nữ huyện Bình Sơn: Xây dựng gia đình '5 không, 3 sạch'

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ ở huyện Bình Sơn đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch'. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên về xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần thay đổi diện mạo làng quê.

Hơn một năm qua, cứ đều đặn mỗi sáng, chị em phụ nữ ở thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp không chỉ quét dọn phần sân vườn nhà mình, mà còn dọn dẹp phía trước lối đi chung và trồng, chăm sóc cây hoa ven đường để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đây là một trong những hoạt động được các hội viên trong chi hội hưởng ứng nhằm thực hiện “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”. Đó là không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Phụ nữ thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp (Bình Sơn) chăm sóc tuyến đường hoa.

Bà Nguyễn Thị Lệ, ở thôn Xuân Yên Tây chia sẻ: Để xây dựng “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, ngoài việc nỗ lực lao động sản xuất, giáo dục con cái chăm ngoan để xây dựng gia đình hạnh phúc, hội viên còn thường xuyên dọn vệ sinh, làm cho đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, khang trang. Nhờ thực hiện cuộc vận động mà chất lượng cuộc sống, cảnh quan môi trường ở từng khu dân cư ngày một tốt hơn.

Để Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có chiều sâu và hiệu quả, trong những năm qua, Hội LHPN xã Bình Hiệp đã ra mắt, xây dựng 5/6 "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch". Ngoài việc vận động, tuyên truyền hội viên thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), hội còn cấp gần 500 giỏ nhựa đi chợ nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông. Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ mà 98% hộ dân trên địa bàn xã đạt các tiêu chí "5 không, 3 sạch".

Không chỉ ở xã Bình Hiệp, mà các cấp hội phụ nữ ở huyện Bình Sơn cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động, mô hình, câu lạc bộ để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng, triển khai và duy trì hiệu quả 90 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, 183 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, 90 “Đoạn đường tự quản”, 78 con đường hoa, 9 con đường cau, 78 tổ “Thu gom phế liệu”, 4 “Khu dân cư chúng mình xanh - sạch - đẹp” và có 9 xã thực hiện mô hình “Đổi rác thải nhận quà tặng”... Đồng thời, các cấp hội cũng xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ hội giúp đỡ gần 1.300 hộ gia đình hội viên phụ nữ chưa đạt 1 trong 8 tiêu chí của cuộc vận động.

Hằng năm, mỗi cơ sở hội đều thực hiện ít nhất một phần việc tham gia xây dựng NTM tại địa phương. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ ở Bình Sơn đã phối hợp đóng góp trên 15 tỷ đồng, 30.000 ngày công, hiến 10.000m2 đất, làm mới trên 17.000km đường giao thông, lắp 1.000 bóng đèn điện thắp sáng đường quê. Đồng thời, phát động, kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, sử dụng giỏ nhựa, hộp đựng thức ăn, lá chuối... khi đi chợ. Qua đó, ra mắt 113 chi, tổ hội chống rác thải nhựa, cấp trên 7.500 giỏ nhựa, gần 7.000 hộp nhựa, 118 chai thủy tinh, hơn 600 cà mèn và 500 túi xách thân thiện với môi trường. Hằng năm, có trên 80% hộ dân đạt các tiêu chí "5 không, 3 sạch".

Với tiêu chí "5 không", Hội LHPN huyện Bình Sơn luôn xác định tiêu chí gia đình không đói nghèo làm "đòn bẩy" để thực hiện các tiêu chí còn lại. Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Sơn Nguyễn Thị Thúy cho biết: Các cấp hội đã đẩy mạnh nhiều hoạt động, phong trào như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo và phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Ðồng thời, hội thường xuyên rà soát danh sách hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch và phát triển kinh tế. Qua đó, giúp chị em vươn lên làm giàu chính đáng và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và hạnh phúc.

Bài, ảnh: H.THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202102/phu-nu-huyen-binh-son-xay-dung-gia-dinh-5-khong-3-sach-3043056/