Phụ nữ hùn tiền mua BHYT, lạ mà hay

Những phụ nữ ở vùng nông thôn huyện Đầm Dơi, Cà Mau tự hùn tiền lại mua BHYT. Đây là hình thức giúp nhau một cách rất lạ. Dù vậy nó mang lại hiệu quả khi những chị em không may bị bệnh sẽ giảm được nhiều chi phí.

 Phụ nữ xã Tạ An Khương nhận thẻ BHYT từ mô hình hùn vốn mua BHYT cho phụ nữ. Ảnh: N.V

Phụ nữ xã Tạ An Khương nhận thẻ BHYT từ mô hình hùn vốn mua BHYT cho phụ nữ. Ảnh: N.V

Từ mô hình đầu tiên của tỉnh

Tổ phụ nữ ấp Hàng Còng, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi là một trong những Tổ phụ nữ đầu tiên của Cà Mau thực hiện mô hình hùn tiền xoay vòng mua BHYT. Xuất phát từ ý tưởng hỗ trợ cho chị em phụ nữ trong vùng mua BHYT tự nguyện, mà không phải tốn quá nhiều chi phí trong một lần chi trả, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã bàn bạc với nhau hùn tiền theo hình thức xoay vòng mỗi tháng để mua BHYT cho các thành viên trong tổ.

Tổ phụ nữ ấp Hàng Còng có 35 thành viên. Theo đó, mỗi thành viên trong tổ đóng góp từ 50.000 - 100.000 đồng (tùy theo nhu cầu số thành viên mua bảo hiểm trong gia đình) cho Tổ trưởng vào ngày 20 hàng tháng. Sau đó, Tổ trưởng chủ trì buổi họp tổ bốc thăm thứ tự ưu tiên mua thẻ BHYT. Số tiền đóng góp được sẽ ưu tiên mua cho các hộ có nhu cầu trước. Bình quân mỗi tháng tổ mua được từ 5 - 7 thẻ BHYT để giao cho hội viên.

Bà Hà Ngọc Tình - Tổ trưởng Tổ phụ nữ ấp Hàng Còng cho biết: “Trước đây, đa phần chị em trong ấp ít có thói quen mua BHYT, khi không may xảy ra bệnh tật thì chi phí điều trị rất cao. Từ thực tế đó, mô hình này ra đời không chỉ giúp chị em phụ nữ chủ động bảo đảm quyền lợi của mình khi ốm đau mà còn là hành động cùng xã hội chung tay giúp đỡ những người bệnh khác”.

Đến nhân rộng mô hình

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, từ một tổ phụ nữ tham gia ban đầu, đến nay mô hình hùn tiền xoay vòng mua BHYT đã nhân rộng ra 10 tổ thu hút trên 200 hội viên trên địa bàn xã Tạ An Khương tham gia. Hiện tại, mỗi tổ có từ 12 - 35 thành viên. Từ khi mô hình được triển khai nhân rộng đã giúp đỡ cho nhiều hội viên phụ nữ trong xã, nhất là chị em có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu có thẻ BHYT, giảm các chi phí khám, điều trị bệnh, giúp chị em an tâm trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Chị Hồ Kim Huyên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi cho biết: “Mô hình hùn tiền xoay vòng mua BHYT có ý nghĩa thiết thực trong chăm lo sức khỏe cho hội viên phụ nữ. Thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục nhân rộng mô hình cho các tổ còn lại, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế góp phần thực hiện tốt tiêu chí 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới”.

Được biết tiêu chí 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới quy định rõ một xã đạt tiêu chí này khi hoàn thành được 3 chỉ tiêu: Đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; có tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 26,7%; tỉ lệ dân có BHYT đạt trên 85%.

NHẬT HỒ - TRÚC ĐÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/phu-nu-hun-tien-mua-bhyt-la-ma-hay-660978.ldo