Phụ nữ hiện đại

Trong 15 câu trả lời được bình chọn hay nhất trên một diễn đàn với câu hỏi: 'Phụ nữ kiếm được nhiều tiền có tốt không', chỉ có 3 ý kiến ủng hộ việc đàn ông phải là trụ cột gia đình, phải là người làm kinh tế chính, người phụ nữ làm ra tiền nhiều hơn chồng khó mà có hạnh phúc.

Người phụ nữ giỏi dang ngoài xã hội, cũng cần cư xử khéo léo trong gia đình. Ảnh: Đ.N

Họ cho rằng, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhiệm vụ chính của người đàn ông là làm ra tiền, cái tôi của đàn ông rất lớn. Họ sợ, khi vợ làm nhiều tiền hơn có nghĩa là họ bị lép vế, nhất là khi phải ngửa tay xin tiền vợ… Tính cách người đàn ông dù Á hay Âu vẫn là biểu hiện sự mạnh mẽ, tự chủ, đòi hỏi họ bắt buộc phải là người có nguồn thu nhập chính cho gia đình, học thức phải cao hơn vợ. Người Tây phương cũng có câu: “men make houses, women make homes”. Sẽ gây ra bất mãn ngầm nếu họ bị thua thiệt về kinh tế, mặc cảm tự ti, khiến cho họ bị dằn vặt ngày đêm nhất là khi phải đương đầu với cái nhìn từ bên ngoài của người ngoài cuộc. Và do đó cuộc hôn nhân khó mà hoàn hảo, nếu không nói là không hạnh phúc.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là thiểu số. Điều thú vị ở đây là các ý kiến ủng hộ người phụ nữ làm ra tiền nhiều hơn chồng, họ cho rằng chẳng có vấn đề gì… ầm ĩ!

- Đã là một gia đình thì ai kiếm được tiền đều tốt cả, vì đó là làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Thời buổi này, người phụ nữ làm giàu chính đáng mà e ngại thì chậm tiến quá!

- Quá tốt, người phụ nữ kiếm được tiền mà lo cho gia đình thì còn gì bằng. Nếu người đàn ông không có điều kiện kiếm tiền thì lo việc khác. Dọn dẹp nhà cửa, dạy con học, đưa đón con… Thiếu gì việc mà người phụ nữ kiếm được nhiều tiền nhưng không lo được, phải cần đến sự trợ giúp của người đàn ông.

- Trong xã hội hiện nay không nên quan niệm ai kiếm được nhiều tiền hơn ai. Nam nữ bình đẳng, tùy thuộc vào điều kiện, ngành nghề của mỗi người. Tiền đáp ứng nhu cầu cuộc sống, quan trọng là không phân biệt đối xử, tôn trọng nhau để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bên cạnh các ý kiến ủng hộ và không ủng hộ việc người PN làm ra nhiều tiền, các câu trả lời vẫn xoáy vào trọng tâm của cuộc sống đó là bảo vệ hạnh phúc gia đình.

- Quan trọng nhất là chính bản thân người phụ nữ. Mỗi một chỗ đứng, mỗi một cương vị, người phụ nữ kiếm ra tiền không được đánh mất mình. Người phụ nữ phải chiến thắng được bản thân. Bằng mọi giá phải bảo vệ được gia đình, làm sao cho con không hư, chồng không nản…

- Đừng bao giờ nói: "em cho anh tiền" mà nên nói "em cho anh vay, hãy trả em bằng cách làm chồng em".

- Vợ chồng phải thưc sự yêu nhau, cùng nhìn về một hướng để xây dựng cho hạnh phúc và tương lai con cái.

- Đòi hỏi người phụ nữ phải tôn trọng chồng ở những khía cạnh nhạy cảm, tế nhị về vật chất, tiền bạc, tư trang. Khi mua sắm vật dụng, hoặc những khoản chi nên hỏi ý kiến chồng cho dù tiền ấy do mình làm ra. Điều đó nói lên rằng, dù thu nhập của chồng thấp thì anh ấy vẫn là chủ gia đình. Mọi chuyện dù lớn nhỏ vợ cũng phải bàn bạc hay thông qua chồng.

- Đôi khi người phụ nữ cũng cần phải tế nhị một cách "ngây thơ", hay nhường nhịn, cũng nên hy sinh "lép vế" một chút để giữ hạnh phúc, không hẳn là thiệt thòi….

Nói tóm lại, người phụ nữ làm ra nhiều tiền hơn chồng là chuyện bình thường trong xã hội ngày nay. Ở đó, không chỉ đòi hỏi người phụ nữ giỏi giang bên ngoài xã hội mà còn phải thật khéo léo bên trong gia đình nhỏ của họ nữa. Tất nhiên là một gánh nặng, nhưng hãy coi như đó là sự phân công của xã hội. Cái bí quyết của người phụ nữ khôn khéo ở chỗ làm sao cho cái gánh nhẹ bớt bằng cách làm cho chồng biết chung tay góp sức với mình.

Mà người phụ nữ hiện đại thì sẽ “dư sức” làm được điều đó. Bạn có nghĩ như vậy không?

KIM DUY

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/nhip-dap-trai-tim/phu-nu-hien-dai-636756.ldo