Phụ nữ hiện đại, làm chủ 'cuộc yêu' không bao giờ 'xài chung' đàn ông

Có câu rằng 'đồ tốt thì không dành cho cả thiên hạ'. Thế nên những người phụ nữ tốt, thông minh, luôn làm chủ mình trong mọi hoàn cảnh thì chẳng dại gì lại dùng 'chung đồ' với người khác.

Đã qua rồi cái thời mà phụ nữ ra sức làm đẹp, hết lòng hết dạ học đủ mọi thứ trên đời kể cả những chiêu thức phòng the chỉ nhằm mua vui cho đàn ông, kéo họ về phía mình. Đó là cái thời mà đàn ông được tâng lên làm chúa, phụ nữ làm tôi, đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp còn phụ nữ phải chính chuyên thờ một chồng.

'

Phụ nữ hiện đại, biết làm chủ "cuộc yêu" thì không bao giờ xài chung đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại, biết làm chủ "cuộc yêu" thì không bao giờ xài chung đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, những phụ nữ hiện đại cũng làm đẹp, cũng học hỏi trau dồi kiến thức, rèn luyện cả kĩ năng trong “chuyện ấy” nhưng không phải phục vụ người nào khác mà là để phục vụ chính mình. Để khiến mình tự tin, thoải mái và thỏa mãn những ham muốn hoàn toàn chính đáng của bản thân.

Người phụ nữ nào cũng hoàn toàn xứng đáng có một hạnh phúc cho riêng mình

Phụ nữ dù đẹp hay xấu, thông minh hay ngốc nghếch cũng đều xứng đáng được trân trọng, đều có quyền có một người đàn ông, một hạnh phúc cho riêng mình. Huống hồ chi đó lại là một người phụ nữ hiện đại, hiểu biết và đặc biệt là “giỏi” trong cả “chuyện ấy” thì hẳn nhiên có một sức hấp dẫn rất lớn đối với cánh đàn ông. Là niềm khao khát cháy bỏng của biết bao chàng.

Họ luôn biết cách tìm kiếm một hạnh phúc cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông “được dùng chung” đều là “của đáng vứt đi”

Thường những người đàn ông “được dùng chung” là của vứt đi, là đồ tồi cho dù anh ta có đẹp trai, giàu sang đến mấy. Đã có tư tưởng “cùng một lúc” với nhiều người phụ nữ thì anh ta đã không xứng đáng có được hạnh phúc, có được tình yêu đích thực. Người phụ nữ thông minh đương nhiên sẽ không bao giờ hạ thấp giá trị của mình mình chỉ vì một người đàn ông đáng bỏ “sọt rác” như vậy.

Với họ, đàn ông "được dùng chung" chỉ là đồ bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại chả dại gì lại “dùng chung” một người đàn ông để mang về một hạnh phúc không trọn vẹn

Đàn ông hay đàn bà thì trong tình yêu đều có những ích kỷ của riêng mình. Nhất là phụ nữ, dù chỉ là yêu trong tâm hồn hay trên thể xác, họ đều không muốn người đàn ông của mình nghĩ đến ai chứ đừng nói hôm nay ôm ấp người này ngày mai âu yếm kẻ khác. Thật khó có thể có người phụ nữ nào có thể thoải mái, vui vẻ bên một người đàn ông “lắm mối” như vậy cả.

Nếu người đàn ông đã có gia đình và bạn là chính thất thì việc “dùng chung chồng” càng khó khăn hơn bao giờ hết. Làm sao có thể chấp nhận một kẻ phản bội chung chăn chung gối với mình trong khi bản thân bạn vẫn còn “tốt chán”.

Họ đủ tự tin để mang đến cho mình một hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là người thứ ba, có thể ban đầu bạn hả hê với những gì mình cướp được từ người phụ nữ khác. Nhưng sau dần những tai tiếng và việc bạn phải sống trong bóng tối sẽ khiến tâm trạng bạn không thoải mái, bức bối, bạn phải chịu đựng những dằn vặt của bản thân mình…Rõ ràng trong trường hợp này bạn hoàn toàn không có hạnh phúc mà chỉ là đau khổ nhiều hơn.

Một người phụ nữ thông minh, có hiểu biết họ chả dại gì mà phải chịu “xài chung đồ” của người khác như vậy trong khi họ hoàn toàn có thể có “thứ đồ” tốt hơn với những điều kiện mình đang có.

Dùng chung đàn ông rất “bẩn”

“Bẩn” ở đây bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đàn ông mà hai lòng là đã đáng là đồ rác rưởi, không còn hạn sử dụng, đáng vứt bỏ từ lâu. Đó là bẩn từ nhân cách.

Đàn ông chung đụng với nhiều phụ nữ thì “cái ấy” đã chẳng còn sạch sẽ nữa, đương nhiên sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến tình dục. Làm sao có thể đảm bảo rằng tất cả những người đàn bà từng qua tay anh ta đều “sạch”. Cho nên việc dùng chung đàn ông cũng giống như dùng chung đồ lót vậy. Rất bẩn và hoàn toàn không nên chút nào.

Họ luôn sẵn sàng từ bỏ nếu phát hiện chàng không "sạch sẽ" - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, cầm lên được và bỏ xuống được. Dù họ có vô tình “dùng chung” thì cũng có thể bỏ đi nếu một khi đã phát hiện ra! Họ luôn biết cách tìm kiếm cơ hội có được một hạnh phúc trọn vẹn bạn mà họ hoàn toàn xứng đáng.

Hà Phong

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/phu-nu-hien-dai-lam-chu-cuoc-yeu-khong-bao-gio-xai-chung-dan-ong-c17a317825.html