Phụ nữ Hà Tĩnh khởi động đợt thi đua đặc biệt bằng tinh thần 8/3

Đợt thi đua cao điểm '90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em' lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam được Hội LHPN Hà Tĩnh khởi động sôi nổi đúng vào dịp chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Tỉnh hội phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức mặc áo dài nhân tuần lễ phát động phụ nữ cả nước mặc áo dài hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, đồng thời chỉ đạo, khuyến khích hội phụ nữ cấp huyện, cơ sở và hội viên phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị hưởng ứng phong trào.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng cho biết: Đợt thi đua đặc biệt của Trung ương hội nhằm khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp hội, trong cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Tỉnh hội chỉ đạo mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ dựa vào điều kiện của bản thân, địa phương để triển khai ít nhất một việc làm, một hành động cụ thể, hiệu quả. Mỗi cấp hội có ít nhất 90 hành động thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Hội LHPN huyện Hương Sơn thăm hỏi, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Lễ

Mới chính thức triển khai đợt thi đua đặc biệt của Trung ương hội được được hơn 2 tuần, thế nhưng, gắn với phong trào thi đua chào mừng ngày 8/3, gần 2.000 chi hội phụ nữ trên toàn tỉnh đều đã tích cực tham gia với hàng ngàn việc làm thiết thực.

Cụ thể hóa “90 hành động”, các chi hội tập trung vào các hoạt động chỉnh trang khu dân cư, ươm cây giống, trồng hàng rào xanh, xây dựng các đường hoa, ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền chống rác thải nhựa và giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyến khích chị em mặc áo dài trong các hoạt động tại cộng đồng, gia đình để hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Hội LHPN Cẩm Xuyên hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho chị Hà Thị Đào, hộ nghèo, có con tàn tật ở thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Thịnh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Thọ Đường Thị Phú cho biết: Phát động đợt thi đua, Huyện hội chỉ đạo mỗi hội cấp xã có 3-4 hoạt động/tuần. Hoạt động trọng tâm ở thời điểm này là tuyên truyền, vận động hướng dẫn phân loại xử ký rác tại 16 xã, thị trấn.

Hội đã huy động các nguồn lực tặng trên 1.000 giỏ rác, hàng trăm làn nhựa cùng hộp nhựa đựng thức ăn cho các gia đình hội viên; vận động hội viên phụ nữ xây dựng trên 150 hố rác hữu cơ. Một số chi hội có cách làm hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực của chị em Chi hội Phụ nữ thôn Châu Trinh trao tặng gần 300 giỏ đựng rác với số tiền gần 25 triệu đồng; Chi hội thôn Bình Tiến B xã Thanh Bình Thịnh tặng 150 làn nhựa và hộp đựng thức ăn thay thế bao nilon, nước rửa tay sát khuẩn cho toàn thể hội viên, trị giá 15 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Đức Thọ tặng làn nhựa cho chị em phụ nữ đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi nilon. Ảnh: Đức Thanh

Bám sát mục tiêu đưa các xã tốp cuối của huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, Hội LHPN huyện Kỳ Anh gắn đợt ra quân thực hiện “90 hành động thiết thực” với ra quân xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thị Thủy cho biết, các chi hội đồng loạt triển khai chỉnh trang các khu dân cư, nhất là tập trung giúp làm vườn ươm cây để trồng hàng rào xanh, vệ sinh môi trường, vận động mỗi gia đình hội viên phụ nữ thực hiện “5 không, 3 sạch”. Đợt thi đua đang được đẩy lên cao trong không khí phấn khởi của ngày 8/3 với quan điểm chung là phong trào hướng về cơ sở, thu hút toàn thể hội viên.

Hội LHPN huyện Kỳ Anh ươm hàng trăm ngàn gốc chè tàu, cây chuỗi ngọc trồng hàng rào xanh, góp sức xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Hội viên Hội LHPN xã Kỳ Phú ươm cây giống.

Bà Nguyễn Thị Lý (thôn Nam Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn) phấn khởi chia sẻ: “Thi đua chào mừng các ngày lễ lớn bằng những hoạt động cụ thể ngay ở thôn xóm mình, chúng tôi thấy rất thiết thực và ý nghĩa. Trồng hàng rào xanh, ươm cây cảnh để làm đẹp những khu vườn, làm đẹp thôn xóm, phụ nữ chúng tôi cố gắng góp phần quan trọng cùng xã nhà phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay”.

Khởi động bằng tinh thần ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” sẽ được Hội LHPN tỉnh tổ chức tổng kết gắn với biểu dương, khen thưởng trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/2020). Theo đó, các cấp hội tiếp tục xây dựng kế hoạch, chọn đầu việc theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương.

Mai Thủy

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/phu-nu-ha-tinh-khoi-dong-dot-thi-dua-dac-biet-bang-tinh-than-8-3/188297.htm