Phụ nữ đưa bé gái hàng xóm đi đổi lấy điện thoại

Người phụ nữ đưa bé gái hàng xóm giao cho người đàn ông quen qua mạng để lấy tiền và điện thoại iPhone 11.

Đối tượng bị công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) khởi tố và tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi là Thái Thị Bích Hạnh (SN 1977, tạm trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú).

Theo lời khai của Hạnh, tối 31/10, Hạnh dẫn cháu T.N.Y.N. (SN 2017) – là cháu gái ở xóm, đi chơi. Lúc này, Trần Tuấn Vinh (SN 1990, trú tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), quen với Hạnh trước đó qua mạng xã hội, gọi điện cho Hạnh bằng ứng dụng quay video nên Hạnh đưa điện thoại cho cháu N nói chuyện với Vinh.

Trong cuộc trò chuyện, Hạnh nói dối với Vinh là cháu N. bị cha bỏ, mẹ thì nghiện cờ bạc, ma túy... nên có ý định gửi cháu N. vào chùa.

Tin lời Hạnh, Vinh ngỏ lời xin nhận N. làm con nuôi thì Hạnh đồng ý. Sáng hôm sau, Hạnh qua nhà bà nội cháu N. xin chở đi chơi và được đồng ý. Sau đó, Hạnh đưa cháu N. đến điểm hẹn với Vinh (tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Đối tượng Hạnh tại Cơ quan Công an.

Đối tượng Hạnh tại Cơ quan Công an.

Tại đây, Hạnh giao cháu N. cho Vinh. Sau khi nhận cháu N., Vinh đưa cho Hạnh 1,5 triệu đồng để trả tiền taxi và chiếc điện thoại Iphone 11 như đã hứa trước đó. Khi Hạnh quay về nhà gặp bà nội cháu N., Hạnh nói dối là bỏ cháu ở nhà rồi đi chở khách nên không biết cháu đâu.

Ngay sau đó, Hạnh đến Cơ quan Công an trình báo là cháu N. mất tích. Sau khi điều tra, công an tỉnh An Giang liên hệ Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) tìm và đưa cháu N. về bàn giao cho gia đình.

Còn nhớ hồi cuối tháng 5/2018 tại Đồng Tháp cũng xảy ra trường hợp thanh niên bắt cóc bé trai hàng xóm rồi đòi chuộc 50 triệu đồng.

Ngày 31/5, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Liên (trú tại xóm 3, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu) về việc con trai mình là cháu Lê Hồng S. (SN 2006) bị Nguyễn Văn Đức (SN 1999, trú cùng xóm) rủ đi chơi từ chiều 30/5 nhưng không thấy về nhà.

Gia đình tìm cách liên lạc với Đức nhưng bất thành. Sau đó, Đức đã gửi tin nhắn qua Facebook với hình ảnh dí dao vào cổ cháu S. cho gia đình thấy, yêu cầu đưa tiền chuộc 50 triệu đồng mới thả cháu S. về nhà. Đến sáng 1/6, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức khi đối tượng này đang đi trên xe taxi cùng cháu S. đến nơi nhận tiền chuộc.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/phu-nu-dua-be-gai-hang-xom-di-doi-lay-dien-thoai-3392015/