Phụ nữ đơn thân bị giết: Nghi phạm quen biết nạn nhân

Cơ quan CSĐT đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân, theo điều tra nghi phạm này có quen biết với nạn nhân.

Sau 12 ngày xảy ra vụ án mạng cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong (Bình Thuận), công an đã bắt giữ khẩn cấp người phụ nữ được cho là hung thủ khi người này trốn tại TPHCM và đang di lý về Bình Thuận. Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi, phụ nữ đơn thân).

Nghi phạm giết bà Lan được xác định là Lê Thị Chanh (48 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế).

Đối tượng Lê Thị Chanh

Đối tượng Lê Thị Chanh

Bước đầu Chanh thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi phạm khai có mối quan hệ thân thiết với cậu ruột của bà Nguyễn Thị Lan. Từng đến nhà bà Lan nhiều lần, thấy người phụ nữ này đeo nhiều vàng, sống một mình nên người phụ nữ đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Hung thủ có mặt tại Phan Rí Cửa và gây án vào đêm ngày 30/11. Sau khi gây án đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

Như thông tin trước đó, chiều 1/12, công an thị trấn Phan Rí Cửa nhận tin báo của người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong phát hiện bà Nguyễn Thị Lan tử vong tại nhà riêng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

Tại hiện trường, nạn nhân nằm ngửa trên tấm nệm, gối úp lên mặt, trên đầu có vết thương nhiều máu, cửa nhà và cổng không đóng.

Theo một số người hàng xóm, thường ngày có thấy nạn nhân đeo nhiều trang sức, nữ trang bằng vàng nhưng khi phát hiện vụ việc thì không thấy số nữ trang trên người.

Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định nạn nhân đã bị hung thủ giết chết trong nhà, trên người có nhiều thương tích, đồ đạc trong nhà không có xáo trộn. Nạn nhân là phụ nữ đơn thân, sống một mình trong căn nhà này.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/phu-nu-don-than-bi-giet-nghi-pham-quen-biet-nan-nhan-3424258/