Phụ nữ dành 120 giờ/năm để… trang điểm

Các nhà khoa học thuộc Viện đại học Oxford danh tiếng ở Anh vừa công bố một bản nghiên cứu chuyên sâu, mang tính tổng hợp về các sở thích của chị em phụ nữ trên đảo quốc sương mù.

Công trình nghiên cứu dựa theo thói quen cố hữu của phái yếu ở Anh, tính ra trung bình mỗi đại diện của phái đẹp dành 120 giờ đồng hồ trong một năm để trang điểm khuôn mặt. Nghĩa là tương đương với khoảng thời gian chiếm trọn cả 5 ngày đêm.

Thoạt nghe thật khó tin, chỉ ít vậy sao? Nhiều đấng mày râu tự hỏi, nhất là những ai từng nhẫn nại chờ bạn khác giới tô điểm đôi khi kéo dài hàng tiếng đồng hồ… Còn số liệu thăm dò cho thấy có tới 40% số người đẹp thường trang điểm kỹ càng trước khi ra đường.

Tính ra trung bình mỗi ngày phụ nữ Anh sử dụng lượng son môi có thể "tô" hết quãng đường dài gần 11.000km, ngang bằng khoảng cách từ London đến New York (Mỹ).

Đồng thời 19% tổng số nữ giới cho biết sẵn sàng bớt chi tiêu để dành tiền mua son phấn; trong khi hơn phân nửa phụ nữ Anh (53%) lên tiếng khẳng định, rằng sự trì trệ kinh tế không ảnh hưởng đến thói quen mua sắm mỹ phẩm của mình. Thông thường một đại diện phái yếu chi 654,4 bảng Anh/năm, hay 43.000 bảng cho mỹ phẩm trong cả đời - tương đương một cỗ xe hơi đời mới hạng sang.

T.Hường (theo Daily Mirror)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/phu-nu-danh-120-gio-nam-de-trang-diem-481039/