Phụ nữ Công an Đắc Nông với hoạt động xã hội tình nghĩa

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, Hội phụ nữ CA tỉnh Đắc Nông luôn chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội tình nghĩa, hướng về cơ sở,

Hội Phụ nữ CA Đắc Nông tặng quà cho Mẹ VNAH ở huyện Đắc Song.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, Hội phụ nữ CA tỉnh Đắc Nông luôn chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội tình nghĩa, hướng về cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng người dân. Xác định việc thực hiện phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo" là một trong những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, không chỉ kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn mà qua đó còn góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam về tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", năm 2018, Hội phụ nữ CA tỉnh đã tích cực triển khai và tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện, hướng về cơ sở thông qua các chương trình như: "Phụ nữ Công an Đắc Nông cùng em đến trường", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Nuôi heo đất vì phụ nữ biên cương", "Đêm hội trăng rằm", "Tình nguyện mùa đông", "Xuân yêu thương".... Qua đó, Hội đã thăm, tặng 66 suất quà, trị giá 42.500.000đ cho Mẹ VNAH, gia đình thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; trao tặng 6 suất học bổng, 1.125 suất quà, 100 suất cơm, 50 mũ bảo hiểm, 40 áo phao với tổng trị giá hơn 326 triệu đồng cho con hội viên Hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo, nạn nhân chất độc da cam và phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh....

Ngoài ra, Hội còn triển khai và duy trì hoạt động của 30 công trình, mô hình, phần việc phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ từng đơn vị, trong đó có 14 công trình, mô hình, phần việc về công tác chuyên môn, 16 công trình, mô hình, phần việc về phong trào. Qua đó tạo môi trường, cơ hội để mỗi hội viên, phụ nữ được rèn luyện, khẳng định bản thân, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thiếu tá Lê Thị Bình, Chủ tịch Hội phụ nữ CA tỉnh Đắc Nông cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, Hội phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với thực hiện tốt các hoạt động xã hội tình nghĩa, hướng về cơ sở, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng người dân.

Hồng Long

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_196874_phu-nu-cong-an-dac-nong-voi-hoat-dong-xa-hoi-tinh-nghia.aspx