Phụ nữ coi chừng bị quay lén!

Nhiều đối tượng đã sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị ghi hình quay lén tại nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng thay đồ để phục vụ mục đích cá nhân

Mới đây, nam thanh niên N.T (ngụ TP HCM) đã bị bảo vệ rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du (quận 1) cùng nhiều người xem phim phát hiện, áp giải lên cơ quan công an do có hành vi dùng điện thoại thông minh quay lén trong nhà vệ sinh nữ.

Quay clip phụ nữ tắm, vệ sinh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 xác nhận N.T đã đột nhập nhà vệ sinh nữ Galaxy Nguyễn Du vào ngày 23-2. Công an quận đã lấy lời khai ban đầu, tìm hiểu nhân thân cũng như mục đích quay lén của T.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận khi đi vệ sinh đã lẻn vào phòng nữ. Anh ta sử dụng điện thoại quay lén phụ nữ đi vệ sinh để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Video ghi hình cảnh phát hiện T. và bảo vệ rạp chiếu phim áp giải anh ta lên công an phường đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người đã bất bình, lên án hành vi của nam thanh niên này.

Nam thanh niên quay lén bị áp giải lên công an phường Ảnh: Hoài Hương

Một người bạn của T. cho biết anh không thể tin nổi vì anh ta là con của một gia đình khá giả, là chủ quán cà phê. Tác phong T. lúc nào cũng chỉn chu, nghiêm túc.

Trước đó, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Hồ Vũ (SN 1997, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ) 3 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Giữa năm 2016, Vũ tham gia khóa học giáo dục quốc phòng. Trong thời gian ở ký túc xá, vào mỗi buổi chiều, Vũ leo lên trần các phòng có nữ sinh, khoét lỗ đặt điện thoại quay lén họ tắm.

Sau đó, do túng tiền nên Vũ dùng 2 tài khoản trên mạng xã hội Facebook kết bạn với các nữ sinh bị quay clip rồi gửi hình ảnh nhạy cảm. Vũ yêu cầu họ phải chuyển tiền vào tài khoản cho mình, nếu không sẽ tung các đoạn clip "nóng" lên mạng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận đã quay 40 clip nữ sinh tắm và buộc 17 người phải đưa 92 triệu đồng. Vũ mới chiếm được 1,5 triệu đồng thì bị bắt.

Hành vi lệch lạc

Giải thích về vấn đề này, PGS-TS Trương Văn Vỹ, giảng viên xã hội học tội phạm Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM, cho biết: "Theo các nghiên cứu về tâm lý học thì đây là biểu hiện của sự sai lệch tình dục, là hành vi bệnh hoạn và sai trái. Đó là một dạng tâm thần phức tạp, rối loạn cả về tâm lý và sinh lý, cần được chữa trị".

Theo PGS-TS Trương Văn Vỹ, do đây là vấn đề khá tế nhị và nhạy cảm nên nhiều người ngại ngùng, ít đề cập và không nói ra. "Ở các nước, việc quay lén phụ nữ đang tắm hoặc đi vệ sinh được xem là một dạng quấy rối tình dục và bị bảo vệ rất nghiêm ngặt. Những nạn nhân của các vụ quay lén bị ảnh hưởng tâm lý rất mạnh, họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề" - ông phân tích.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thy, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hành vi lén lút đặt máy quay tại nhà vệ sinh để ghi lại hình ảnh riêng tư của người khác là vi phạm pháp luật, cần phải bị xử lý nghiêm.

Theo luật sư Thy, pháp luật đã và đang bảo vệ tuyệt đối quyền nhân thân của mỗi người dân. Dù với bất cứ lý do nào, không ai được đặt camera quay lén hình ảnh của người khác. Trong trường hợp này, tuy cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn nên chưa gây hiệu quả nghiêm trọng nhưng việc thu thập hình ảnh (qua clip) về đời tư cá nhân chưa được người khác đồng ý là vi phạm pháp luật.

Trước hết, hành vi này có dấu hiệu vi phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh và quyền bí mật đời tư của công dân, được quy định tại điều 31 và 38 Bộ Luật Dân sự.

Trong quá trình điều tra hành vi này, cơ quan công an cần làm rõ mục đích của người quay lén. Tùy vào mục đích mà người quay lén và kẻ chủ mưu có thể bị xử lý hình sự về các tội cụ thể.

Nếu quay lén sau đó phát tán nhằm hạ thấp uy tín, danh dự thì sẽ bị xử phạt về tội làm nhục người khác hoặc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (tùy nội dung, hình ảnh trong clip)... Nếu hành vi quay lén đó nhằm mục đích tống tiền bị hại thì người quay có thể bị xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Cần xử lý mạnh tay khi đăng clip quay lén

ThS Bùi Việt Thành, giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM, nhận định bên cạnh những tác dụng lớn lao của sự phát triển nhanh chóng internet ở Việt Nam là những hệ quả cực kỳ xấu, thể hiện sự xuống cấp đạo đức của một số người.

Internet là môi trường để nhiều người thành lập các nhóm cùng sở thích. Trong đó, có nhóm thích chia sẻ những clip quay lén phụ nữ trong các nhà vệ sinh công cộng.

Vì vậy, cần kiểm soát chặt chẽ hơn internet ở Việt Nam bằng nhiều hình thức và chế tài cụ thể. Mạnh tay xử lý các trang mạng, nhóm đăng những clip này. Phạt nặng các kênh, mạng truyền thông sử dụng những hình ảnh liên quan đến các clip nhạy cảm dùng quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội.

HẠNH NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/coi-chung-bi-quay-len-20180302221622276.htm