Phụ nữ có năng lực, khát vọng, tự tin sẽ thành công

Gặp chị Trịnh Như Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế vào những ngày đầu tháng 10, chúng tôi như được tiếp thêm niềm tin vào bản lĩnh, sự tự tin của phụ nữ công tác trong ngành Thanh tra - ngành được coi vừa khó vừa khô. 17 năm gắn bó với ngành, 7 năm giữ cương vị Phó Vụ trưởng, công việc bận là vậy, con lại nhỏ, nhưng lúc nào chị cũng lo chu toàn.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Như Hoa chia sẻ, năm 2001, khi đang theo đuổi công tác báo chí ở một đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, chị được biết Cơ quan Thanh tra Chính phủ (lúc bấy giờ mới thành lập Phòng Hợp tác Quốc tế) có nhu cầu tuyển nhân viên. Được giới thiệu, chị về nhận công tác và gắn bó với với Cơ quan Thanh tra Chính phủ đến nay.

Năm 2004, chị Hoa xin được học bổng sang Nhật Bản học thạc sĩ và được cơ quan cử đi. Hoàn thành khóa học, chị trở lại với công việc ở Cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Chị Hoa chia sẻ, là phụ nữ, vừa đảm bảo hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, vừa chu toàn công việc gia đình đã khó khăn, mà chị em nữ công tác trong ngành Thanh tra còn khó khăn gấp bội. Nhiều chị em ở các đơn vị, cục, vụ còn phải đi công tác thường xuyên, dài ngày, xa gia đình, xa chồng con, thấy cũng cực lắm.

Chị Hoa cho biết, công tác trong ngành Thanh tra nhưng chị có may mắn là ít phải đi những chuyến đi dài ngày. Bởi với đặc thù là nằm trong khối tham mưu, tổng hợp, công việc chính là hỗ trợ cho ngành nên những chuyến đi chỉ kéo dài từ 7 - 10 ngày. Còn chị em ở các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có những chuyến tham gia đoàn thanh tra kéo dài đến vài tháng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, nên các chị em cũng được an ủi, yên tâm hơn. Nhiều chị em đã cố gắng vươn lên trong công việc và giữ những vị trí quan trọng tại đơn vị như trưởng, phó phòng. Hiện ở Thanh tra Chính phủ, đội ngũ cán bộ là Phó Vụ trưởng cũng đã tăng lên đáng kể. Song, cũng có số chị em còn có tư tưởng an phận, động lực để phấn đấu không cao. Một số người chỉ xác định làm cho xong nhiệm vụ.

Chị Hoa tin rằng, khi đã có sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, có sự cố gắng, có mục tiêu phấn đấu, có khát vọng, thời gian tới, đội ngũ nữ cán bộ làm công tác lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ còn tăng thêm nhiều.

Ở cơ quan, nhiều việc nữ là thế mạnh có thể phát huy được. Hợp tác quốc tế là lĩnh vực cán bộ nữ phát huy rất tốt bởi liên quan đến giao tiếp. Tất nhiên, bây giờ, trong quan hệ quốc tế không đối đầu trực tiếp, nhưng ẩn sau đó đôi khi là sự giằng co lợi ích, đòi hỏi người làm công tác đối ngoại phải tinh tường, khéo léo, mềm dẻo để đạt được mục đích, nhất là ở các diễn đàn, khuôn khổ hợp tác quốc tế đa phương...

Tại nhiều diễn đàn, cũng có những câu hỏi "xoáy", cũng đã có trường hợp có hoài nghi về công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu là nữ, với sự nhẹ nhàng, tinh tế vốn có, nhiều người có thể tận dụng cơ hội thiết lập được những mối quan hệ tốt, qua tiếp xúc, khéo léo vận động có thể hóa giải được những hồ nghi, định kiến.

“Từng đi dự nhiều hội nghị ở khu vực và quốc tế, trong cuộc họp có nhiều ý kiến các bạn nước ngoài chia sẻ, đánh giá cao về tiến triển công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cuộc chiến chống tham nhũng. Tuy nhiên, cũng có một vài ý kiến hỏi sâu, tỏ ý nghi ngờ. Khi đó đoàn mình cứ nhẹ nhàng trả lời rõ ràng với thái độ thân thiện, cởi mở đã tạo cảm giác thoải mái, không căng thẳng. Nếu khi đó mình cũng căng thẳng giống bạn thì e rằng sẽ không thành công. Nói như vậy, không có nghĩa là nam giới hoạt động ở lĩnh vực này không tốt, mà là nữ giới thì sẽ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn trong giao tiếp”, chị Hoa chia sẻ.

Kỷ niệm đáng nhớ gần đây nhất của chị về ngành gắn với sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC năm 2017. Khi đó, Thanh tra Chính phủ được giao làm Chủ tịch Nhóm Công tác về phòng, chống tham nhũng với 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có các nền kinh tế lớn như Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc. Chị được giao với vai trò chủ trì, cùng tổ công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung và sáng kiến làm thế nào để hài hòa lợi ích Việt Nam và của nhóm, đáp ứng dung hòa lợi ích của tất cả các nền kinh tế thành viên, sáng kiến nếu được thông qua sẽ để lại dấu ấn tốt của Thanh tra Chính phủ trong năm đăng cai APEC 2017.

Chị kể, khi đó, đã rà soát và cùng với tổ công tác xác định một số chủ đề, trong đó có chủ đề phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Chị đã tận dụng mối quan hệ tốt đẹp gây dựng từ nhiều năm trước với đại diện của các nền kinh tế thành viên, nhất là các thành viên tích cực, có tiếng nói trong nhóm như Mỹ, Chile, Canada và Trung Quốc, vận động họ ủng hộ sáng kiến của Việt Nam. Tại các diễn đàn quốc tế, thành viên đoàn Việt Nam đã tranh thủ gặp riêng từng đoàn tham khảo sự quan tâm và vận động họ ủng hộ chủ đề Việt Nam lựa chọn khi đăng cai APEC.

Có lẽ, cũng chính từ sự gần gũi, thân thiện và chuẩn bị nội dung tốt đã tạo được mối liên kết với các nước bạn và nhận được sự đồng thuận cao. Và, sáng kiến tập hợp kinh nghiệm, thực tiễn tốt của APEC về tăng cường sự tham gia của xã hội vào phòng, chống tham nhũng của Việt Nam đã được các thành viên trong nhóm nhất trí thông qua và triển khai ngay trong năm 2017.

Đến nay, kho dữ liệu đã tập hợp được gần 70 kinh nghiệm được chia sẻ từ các nền kinh tế thành viên. Đó là những kinh nghiệm thực tiễn tốt của bạn bè quốc tế giúp cho chính các bạn tham khảo học hỏi lẫn nhau và giúp cho quá trình xây dựng và triển khai pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Kết quả này được quốc tế đánh giá rất cao.

Theo chị Hoa, tỷ lệ nữ tham gia công tác trong lĩnh vực hợp tác quốc tế tại các diễn đàn quốc tế chiếm tới 50% và có tiếng nói trong nhóm. Các chị, em rất tích cực tham gia ý kiến và có nhiều sáng kiến đáng giá. Ví dụ các đại diện nữ của Chile, Mỹ, Australia, Việt Nam tại APEC, hay các đại diện nữ của Malaysia, Philippines, Việt Nam tại SEA-PAC.

Tại Vụ Hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ, tỷ lệ cán bộ nữ cũng chiếm đến 70%.

Chia sẻ về kinh nghiệm bố trí thời gian biểu, chị Hoa cho biết, luôn cố gắng để dung hòa được cả công việc ở cơ quan và ở nhà. Ngoài giờ thì cố gắng chu toàn công việc gia đình, chăm lo cho con cái.

Chị Hoa chia sẻ, may mắn có chồng cùng làm trong cơ quan Nhà nước, cũng có thời gian làm công tác hợp tác quốc tế, hiểu được đặc thù của công việc nhiều khi phải đi sớm về khuya, phải đi công tác xa nên anh rất chia sẻ với vợ và giúp đỡ vợ.

“Nhiều khi còn không có thời gian cho bản thân, nhưng mình đã học được cách chấp nhận. Hơn 17 năm công tác trong ngành Thanh tra, nếu cho lựa chọn lại, mình vẫn mong được cống hiến cho ngành. Mình tin là, các chị em ngành Thanh tra cũng vậy và mong chị em lúc nào cũng xinh đẹp, tự tin và độc lập ở mọi khía cạnh. Mong rằng chị em đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt mục tiêu giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị Hoa nói.

Lê Phương

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/phu-nu-co-nang-luc-khat-vong-tu-tin-se-thanh-cong_t114c1059n140104