Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều chương trình thiết thực, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng NTM ở địa phương.

Phụ nữ huyện Lương Tài (Bắc Ninh) góp phần xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. Ảnh: THÁI SƠN

Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”

Không chỉ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và xây dựng tổ ấm mỗi gia đình, những năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã vận dụng cách làm sáng tạo, linh hoạt vào việc xây dựng NTM. Trong đó, phải kể tới thành công của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Cụ thể, “5 không” là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; Và “3 sạch” là: sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng. Trong đó, mô hình “làng 3 sạch” sau hơn một năm triển khai thí điểm đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Chúng tôi đến thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh (huyện Lương Tài), một trong tám đơn vị của huyện đã triển khai và được công nhận là “làng 3 sạch”. Đúng như tên gọi, đường làng lối xóm ở thôn Hoàng Kênh rất phong quang, sạch sẽ. Chị Nguyễn Thị Quýt, người dân ở thôn Hoàng Kênh cho biết, trước đây chị em phụ nữ trong thôn cũng dọn dẹp nhà cửa, đường sá nhưng theo kiểu “mạnh nhà ai nhà nấy làm”, thành ra đường làng, ngõ xóm chưa được quy củ. Từ khi phát động phong trào “làng 3 sạch”, chị em ý thức hơn trong việc dọn dẹp, chủ động thu dọn nhà cửa ngăn nắp, vệ sinh đường, khơi thông cống rãnh, tập kết rác đúng nơi quy định… Nhờ vậy, nhà nào giờ cũng sạch sẽ, đường liên xóm, liên thôn không còn rác thải, xóm nhỏ trở nên văn minh hơn. Đây không chỉ là thành quả, niềm vui của riêng chị em phụ nữ mà là niềm tự hào, phấn khởi của người dân cả thôn Trung Kênh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lương Tài Đỗ Thị Thủy cho biết, sau hơn một năm triển khai, chương trình “làng 3 sạch” đã đạt được những kết quả nhất định. Qua đó, góp phần vào phát triển văn hóa - xã hội cũng như xây dựng NTM tại địa phương. Từ cách làm sáng tạo của Hội phụ nữ các cấp, phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vai trò của Hội trong công tác tuyên truyền ngày càng được khẳng định.

Những con đường hoa

Tiếp nối thành công của những ngôi làng “5 không, 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh chủ động triển khai mô hình “đường hoa phụ nữ” tại 15 xã điểm của tám huyện, thị, thành phố, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Chị Đào Thị Dinh, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, cho biết, ngoài việc vệ sinh đường làng, các công trình công cộng, tuần nào chị em phụ nữ trong xã cũng cùng nhau tham gia các hoạt động chung của hội. Mỗi người một việc, người trồng hoa, người nhổ cỏ, ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Bây giờ, xã Liên Bão đã có nhiều con đường hoa, góp phần làm cho quê hương thêm tươi đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết.

Toàn huyện Tiên Du hiện trồng được hơn 10 km đường hoa tại khuôn viên nghĩa trang, khuôn viên UBND xã, “làng 3 sạch”, đường liên xã, liên thôn. Đường làng, lối xóm thay đổi theo đúng phương châm “xóm xanh sạch đẹp”, góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM. Phong trào trồng hoa đã lan tỏa khắp các địa phương.

Nhờ phong trào lan tỏa tích cực, đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 106 xã tham gia trồng với gần 140 km đường hoa, chủ yếu là các loại hoa mười giờ, hoa sam, hoa ngũ sắc, dứa tím,… Ngoài ra, các địa phương còn trồng gần 13.000 cây xanh tại 87 “làng 3 sạch”. Hội LHPN tỉnh còn lồng ghép mô hình với các phong trào “Phụ nữ Bắc Ninh chung tay bảo vệ môi trường”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Môi trường xanh, quầy hàng sạch, hành động đẹp”,… thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Hội sẽ thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực khác để các cuộc vận động ngày càng đi vào đời sống. Đồng thời, phối hợp các ngành, đoàn thể, các đơn vị chức năng tạo sức mạnh đồng thuận để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại vùng đất quan họ đạt kết quả cao hơn.

HOÀNG BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38036902-phu-nu-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi.html