Phụ nữ chung tay tuyên truyền bầu cử

Thế nào là bầu cử bổ sung và được thực hiện khi nào?

Ngày 23/5, sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm này, cùng với các cấp, ngành, Hội LHPN các cấp đang tích cực tham gia công tác bầu cử với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4, phường 12, TP.Vũng Tàu (bìa trái) tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về cuộc bầu cử.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4, phường 12, TP.Vũng Tàu (bìa trái) tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về cuộc bầu cử.

QUAN TÂM, VẬN ĐỘNG CHỊ EM PHỤ NỮ TẠM TRÚ ĐI BẦU CỬ

Mấy ngày qua, cán bộ cốt cán của Hội LHPN phường 12, TP.Vũng Tàu và các chi, tổ phụ nữ tất bật tham gia công tác chuẩn bị bầu cử. Sáng 18/5, cùng với tổ trưởng tổ dân phố, cầm những cuốn sổ tay, tờ rơi hướng dẫn về quy trình bầu cử trên tay, chị Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4, phường 12 cùng một số hội viên phụ nữ đã “gõ cửa” từng nhà, từng hội viên phụ nữ để tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu; danh sách các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, cách thức bầu ra sao được chị Tuyết giải thích cặn kẽ, rõ ràng cho từng người. Chị Tuyết cũng không quên nhắc người dân nhớ tuân thủ “5K” khi ra ngoài, đặc biệt là trong quá trình tham gia bỏ phiếu vào Chủ nhật, 23/5 tới đây. Cứ như thế, hơn 800 hộ dân và 624 hội viên phụ nữ trên địa bàn khu phố 4 đều được tổ trưởng dân phố, cán bộ phụ nữ trực tiếp tuyên truyền về bầu cử. Với chị em phụ nữ nhập cư, tạm trú, chị Tuyết dành thời gian nói chuyện nhiều hơn để chị em hiểu, tự giác đi bỏ phiếu đầy đủ.

Bà Vũ Phương Hảo, Chủ tịch Hội LHPN TP.Vũng Tàu cho biết, thực hiện Kế hoạch 880/KH-ĐCT ngày 23/7/2020 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN TP.Vũng Tàu đã triển khai công tác bầu cử trong hệ thống hội các cấp. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Phát tài liệu, nói chuyện tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội,... đến nay, có 48.256 lượt cán bộ, hội viên được tuyên truyền về cuộc bầu cử. Hội cũng tích cực, chủ động giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 35%. Hiện tại, TP.Vũng Tàu có 24 nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố, đạt 42,86%; 353 đại biểu nữ HĐND cấp xã, phường, đạt 56,76%.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Còn tại Hội LHPN huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, trong các buổi sinh hoạt hội, chi, tổ phụ nữ, ngoài công tác chuyên môn, cán bộ phụ nữ còn lồng ghép tuyên truyền về Luật Bầu cử, về hoạt động của Quốc hội, HĐND, về trách nhiệm, quyền lợi của người dân khi tham gia bầu cử. Đồng thời, cán bộ phụ nữ là những thành viên tích cực tham gia công tác bầu cử ở địa phương. Cụ thể, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện, xã là thành viên tích cực của UBBC huyện, xã với vai trò thông tin, điều hành, chỉ đạo công tác bầu cử ở cơ sở. 99 cán bộ các chi hội phụ nữ là thành viên của 99 tổ bầu cử trên địa bàn huyện.

Bà Phan Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Xuyên Mộc cho biết, Hội chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về cuộc bầu cử. Hội đã lắp đặt 30 panô tuyên truyền về bầu cử tại các xã, thị trấn. Trong đó, nội dung tuyên truyền nổi bật là gia tăng tỉ lệ nữ tham chính, phấn đấu đạt 30% nữ đại biểu trúng cử HĐND cấp huyện, xã. Hội còn làm phong phú công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên bằng hình thức sân khấu hóa với các tiết mục văn nghệ để người nghe dễ hiểu, dễ nhớ về cuộc bầu cử. “Tinh thần của các chị em phấn khởi, quan tâm đến sự kiện chính trị của đất nước. Nhiều chị em sau khi được tuyên truyền đã hiểu hơn về hoạt động của ĐBQH, đại biểu HĐND, về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của cử tri. Tranh thủ lúc đi chợ hay đi tập thể dục, chị em ghé trụ sở khu phố, TTVH-HTCĐ để xem danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, bà Phan Thị Mỹ Dung cho biết thêm.

Theo Hội LHPN tỉnh, thời gian qua, Hội đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp tích cực tham gia các hoạt động bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ Hội tham gia ủy viên Ban Bầu cử và Ban tuyên truyền bầu cử HĐND cấp tỉnh. Hội cũng tổ chức lấy ý kiến, giới thiệu 1 đại biểu nữ ngoài Đảng công tác tại Hội tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, 2 đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội cũng tổ chức quán triệt trong cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử, tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các 1.157 ứng viên nữ lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Hội đã tổ chức 11 buổi nói chuyện tuyên truyền về cuộc bầu cử cho 770 hội viên phụ nữ thuộc các nhóm đặc thù như: Hội viên phụ nữ khuyết tật, dân tộc thiểu số ít người, tôn giáo, tổ phụ nữ phòng trọ…; phát 100.000 tờ rơi tuyên truyền về bầu cử cho cán bộ, hội viên. Những ngày sắp tới, Hội LHPN tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ; các cấp Hội tiếp tục phối hợp giám sát, nắm bắt tình hình dư luận trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202105/phu-nu-chung-tay-tuyen-truyen-bau-cu-925675/