Phụ nữ Châu Thành giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường… luôn được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành (An Giang) chú trọng triển khai thực hiện, với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Qua đó, phát huy tinh thần 'Tương thân tương ái', hỗ trợ lẫn nhau cùng vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững...

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết, xác định công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Châu Thành đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhằm giúp chị em hội viên phụ nữ mạnh dạn tham gia làm kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Hàng năm, Hội LHPN huyện Châu Thành đã chỉ đạo các cơ sở hội tiến hành rà soát, nắm chắc các hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ, như: cho vay vốn phát triển sản xuất, giúp ngày công lao động, cây, con giống trong sản xuất nông nghiệp… Đồng thời, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được học tập nhằm nâng cao kiến thức, tích cực lao động, sản xuất - kinh doanh từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là xây dựng, triển khai các mô hình mới, thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị, các cấp hội đặc biệt chú trọng đến hoạt động hỗ trợ vốn cho các hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các chị em hội viên, phụ nữ. Hàng năm, mỗi xã, thị trấn đều đăng ký giúp từ 2 hộ phụ nữ là chủ hộ thoát nghèo bền vững. Kết quả, năm 2020, có 31/26 hộ (đạt 119%) thoát nghèo theo chuẩn đa chiều” - chị Tạ Thị Ngọc Thạch chia sẻ.

Năm 2020, Hội LHPN huyện Châu Thành kết hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý 85 tổ vay và đã giải ngân cho 732 hộ vay với số tiền trên 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã giải ngân cho 6 xã, với 86 thành viên số tiền 251 triệu đồng từ nguồn vốn “Vì quê hương” để giúp các chị em phụ nữ có được một số vốn mua bán, kinh doanh nhỏ.

Đồng thời, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện thường xuyên vận động các nguồn vốn nhàn rỗi, vốn tín dụng nhằm hỗ trợ cho 336 chị vay vốn mua bán nhỏ, làm ăn phát triển kinh tế gia đình, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình làm ăn, sản xuất - kinh doanh hiệu quả như: mô hình trồng cây ăn trái của chị Doãn Thị Mai (ngụ xã Vĩnh Thành); mô hình nuôi cá lóc của chị Huỳnh Mỹ Tuyết (xã Cần Đăng); chế biến và kinh doanh sản phẩm tắc xí muội của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo…

Song song với việc hỗ trợ về nguồn vốn, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành còn phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức được 20 lớp dạy nghề cho 575 chị em hội viên phụ nữ, gồm các nghề như: may công nghiệp, đan dây nhựa, kỹ thuật phục vụ quán ăn, chế biến tàu hủ, làm hoa giả…

Sau khi học nghề, có trên 82% chị em phụ nữ đã tìm kiếm được việc làm ổn định, có được nguồn thu nhập. Đồng thời, hội đã tham gia giới thiệu, tư vấn và hướng dẫn cho gần 1.200 chị em phụ nữ tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, Hội LHPN huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Châu Thành sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn. Bên cạnh đó, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia học tập, lao động, sản xuất. Qua đó, giúp chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phu-nu-chau-thanh-giup-nhau-phat-trien-kinh-te-gia-dinh-a291410.html