Phụ nữ cắt bỏ buồng trứng có bị giảm tuổi thọ?

Một số bộ phận có thể được loại bỏ hoàn toàn mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn.

Bộ phận nào trên cơ thể có màu đỏ đậm và trắng?

Lá lách
Dạ dày
Thận

Theo Iflscience, lá lách có màu đỏ đậm và những túi nhỏ màu trắng. Màu đỏ liên quan việc lưu trữ và tái tạo tế bào hồng cầu. Trong khi đó, màu trắng liên quan việc lưu trữ các tế bào bạch cầu và tiểu cầu. Lá lách bị vỡ có thể phải cắt bỏ và bạn vẫn sống khi thiếu bộ phận này. Các cơ quan khác trong cơ thể sẽ đảm nhiệm hầu hết chức năng do lách thực hiện.

Bạn có thể phải phẫu thuật cắt bỏ bộ phận này vì bệnh ung thư hoặc chấn thương:

Thực quản
Ruột thừa
Dạ dày

Một số trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày vì bệnh ung thư hoặc chấn thương. Bác sĩ sẽ nối trực tiếp thực quản với ruột non. Sau một thời gian phục hồi, bệnh nhân có thể ăn uống được bình thường bên cạnh việc bổ sung vitamin.

Phụ nữ cắt bỏ buồng trứng làm giảm tuổi thọ?

Đúng
Sai

Theo International Business Times, cơ quan sinh sản chính ở nam giới và nữ giới là tinh hoàn, buồng trứng. Phụ nữ cắt bỏ buồng trứng không giảm tuổi thọ. Tuy nhiên, GS Kyung Jin Min, Đại học Inha ở Incheon, Hàn Quốc, cho biết nam giới bị cắt tinh hoàn có thể sống lâu hơn người bình thường. Hormone nam có thể là thủ phạm rút ngắn tuổi thọ của đấng mày râu.

Mỗi năm có khoảng 70.000 người tại Anh phải cắt bỏ phận này:

Đại tràng
Túi mật
Thận

Lượng cholesterol dư thừa trong mật là nguyên nhân tạo ra sỏi mật, làm tắc nghẽn các ống nhỏ có chức năng dẫn mật. Khi điều này xảy ra, bệnh nhân cần phải loại bỏ túi mật. Theo ước tính, mỗi năm, 70.000 người cắt túi mật tại Anh.

Khi gặp những cơn đau ở quanh rốn rồi lan sang bụng phải, bạn có thể phải cắt bỏ...?

Ruột thừa
Tinh hoàn
Manh tràng

Theo International Business Times, ruột thừa là túi mỏng hình con giun dài gắn với ruột già. Viêm ruột thừa thể hiện bằng cơn đau ở quanh rốn rồi lan sang bụng phải. Đôi khi, bệnh nhân nhận thấy cơn đau biến mất và cho là mình đã khỏe. Tuy nhiên, nó có thể báo hiệu ruột thừa bị vỡ, chất lỏng thấm vào trong ổ bụng gây nhiễm trùng và viêm phúc mạc. Trong trường hợp này, người bệnh cần được phẫu thuật ngay để làm sạch khoang bụng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn vẫn có thể sống sót nếu còn lại một quả thận?

Đúng
Sai

Hầu hết chúng ta đều có hai quả thận. Bạn vẫn có thể sống sót nếu còn lại một quả thận hoặc không còn quả nào nhờ sự giúp đỡ của máy chạy thận nhân tạo.

Một người chạy thận vào lúc 20 tuổi có khả năng sống thêm bao nhiêu năm?

6-8 năm
16-18 năm
26-28 năm

Nếu một người chạy thận nhân tạo, tuổi thọ của họ phụ thuộc nhiều yếu tố như loại máy chạy thận, giới tính, độ tuổi, các bệnh tật khác mà bệnh nhân đang mắc phải. Nghiên cứu gần đây cho thấy một người chạy thận lúc 20 tuổi có khả năng sống thêm 16-18 năm. Trong khi đó, bệnh nhân 60 tuổi chỉ có thể sống thêm 5 năm.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phu-nu-cat-bo-buong-trung-co-bi-giam-tuoi-tho-post1021271.html