Phụ nữ BĐBP tỉnh: Nhiều mô hình, việc làm thiết thực

Đẩy mạnh học và làm theo Bác, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tham gia có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hội viên Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP Việt Nam do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức, tháng 2/2019.

Hội viên Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP Việt Nam do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức, tháng 2/2019.

Với 31 cán bộ, hội viên công tác ở hầu hết các lĩnh vực của BĐBP tỉnh, phát huy phẩm chất người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã lồng ghép chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... tạo không khí thi đua sôi nổi, nữ chiến sĩ BĐBP tỉnh tham gia có hiệu quả các mô hình, phong trào.

Điển hình thực hiện mô hình “Nữ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền văn hóa giỏi”, “Thư viện tốt”, hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh luôn đề cao trách nhiệm trong luyện tập, tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng. Từ đầu năm 2019 đến nay, phụ nữ BĐBP tỉnh đã tham gia 50 buổi biểu diễn phục vụ các hội nghị lớn của Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy BĐBP; liên hoan, hội thi, hội diễn, hội thao quân sự do cấp trên tổ chức. Trong mỗi chuyến lưu diễn nơi biên giới, hải đảo, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Mô hình “Nữ chiến sĩ làm công tác xuất nhập cảnh giỏi”, các chị em đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham mưu thực hiện tốt việc cải cách hành chính, áp dụng, khai thác đưa công nghệ thông tin vào kiểm soát xuất nhập cảnh, giảm các loại giấy tờ và thời gian làm thủ tục cho người và phương tiện thuận lợi, nhanh chóng. Hội viên phụ nữ làm công tác này đã phối hợp xử lý, giải quyết tốt các công việc liên quan đến hoạt động ở cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người, phương tiện qua lại cửa khẩu đảm bảo thông thoáng và đúng thủ tục.

Mô hình “Nữ chiến sĩ làm công tác hậu cần giỏi” được đánh giá là một trong những điển hình trong học và làm theo Bác. Các nữ y, bác sĩ quân hàm xanh đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, phục vụ bệnh nhân là cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tham gia các đoàn công tác khám, điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc trên biên giới, hải đảo. Chị em làm công tác nuôi quân cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn, tham gia quản lý tốt tài chính, tài sản không để mất mát, hư hỏng, đảm bảo tốt các chế độ chính sách cho đơn vị. Từ đầu năm 2019 đến nay, hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh đã tham gia khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.000 lượt người, trị giá trên 20 triệu đồng.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh trao hỗ trợ và tặng xe đạp cho học sinh nghèo xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu), tháng 7/2019.

Các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường” được Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động ủng hộ trên 100 triệu đồng giúp một số hộ gia đình dân tộc thiểu số địa bàn biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tặng xe đạp, đồ dùng học tập cho nhiều học sinh nghèo...

Với những giải pháp tích cực, hiệu quả, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong đơn vị. Năm 2019 có 2 cán bộ, hội viên phụ nữ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 15 cán bộ, hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến; 1 cán bộ nữ được Tổng cục Chính trị QĐNDVN tặng Bằng khen về “Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2018”.

Đại úy Đào Phương Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, chia sẻ: Năm 2020 Hội tiếp tục cụ thể hóa các chỉ tiêu, kế hoạch trong từng nội dung, phần việc, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của Quân đội. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Quang Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201911/phu-nu-bdbp-tinh-nhieu-mo-hinh-viec-lam-thiet-thuc-2462113/