Phụ nữ Ba Đình duyên dáng trong vòng Chung kết cuộc thi về Áo dài

Tối 2/10, tại Cung thể thao Quần Ngựa (quận Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra màn dự thi của 15 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết Hội thi Duyên dáng phụ nữ Ba Đình năm 2020.

 Các thí sinh tham dự vòng Chung kết Hội thi Duyên dáng phụ nữ Ba Đình năm 2020

Các thí sinh tham dự vòng Chung kết Hội thi Duyên dáng phụ nữ Ba Đình năm 2020

Vào tối cùng ngày, tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hội LHPN đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Ba Đình tổ chức Vòng Chung kết Hội thi Duyên dáng phụ nữ Ba Đình năm 2020.

Đến dự Hội thi, về phía Trung ương Hội LHPN Việt Nam có bà Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo; bà Lê Kim Anh, UV Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Vòng chung kết, bà Đinh Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình cho biết, hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, "Hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp, duyên dáng, dịu hiền nhưng không kém phần thông minh, năng động, gợi cảm của phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy, bảo tồn di sản văn hóa Việt nói chung và nét đẹp văn hóa thanh lịch của người Hà Nội nói riêng".

Bà Đinh Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình phát biểu khai mạc đêm Chung kết.

Với ý nghĩa đó, sau gần 3 tháng tổ chức, từ 90 thí sinh đại diện cho 90 tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn tham dự Hội thi, Ban Tổ chức (BTC) đã lựa chọn 15 thí sinh dự thi Vòng Chung kết. Tại đêm Chung kết này, Nhà thiết kế David Le, Giám đốc thương hiệu áo dài David Le là đạo diễn, hướng dẫn chương trình.

Thành phần Ban giám khảo gồm 5 người: Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Thị Thiên Hương; Phó trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thúy Hằng; Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam, Chủ tịch CLB Áo dài Việt Nam; NTK Hoàng Ly, Phó Chủ tịch CLB Áo dài Việt Nam; NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Ban Tổ chức trao tặng hoa cho Ban giám khảo và nhà tài trợ Hội thi.

Trải qua hai phần thi, phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của Nhà thiết kế Hoàng Ly và phần thi thuyết trình - năng khiếu, Ban giám khảo đã lựa chọn 5 thí sinh lọt vào tốp 5: Nguyễn Thị Phương Lan (Số báo danh 16), Trường THCS Ba Đình; Kiều Diệu Hương (SBD 71), Trường Mẫu giáo mầm non A; Hoàng Xuân Phương (SBD 15), Trường THCS Mạc Đĩnh Chi; Nguyễn Kim Hoài Nam (SBD 19), Trường THCS Thành Công; Tạ Thị Thu Hương (SBD 10), Trường THCS Giảng Võ.

Các thí sinh trình diễn áo dài và thi thuyết trình, năng khiếu.

Qua phần thi ứng xử của tốp 5 thí sinh, Ban Giám khảo đánh giá cao phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan. Trước câu hỏi, "Theo bạn cuộc sống của ai dễ dàng hơn, phụ nữ hay nam giới?", thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan: "Trong xã hội của mỗi chúng ta nam giới hay phụ nữ đều có những vai trò, chức năng, giá trị nhất định, có sức lôi cuốn, cuốn hút với nhau tạo nên một tế bào gắn kết của xã hội".

"Chính vì thế trong cuộc sống, theo cá nhân tôi, không phải phụ nữ hay nam giới có cuộc sống dễ dàng hơn, dễ hay khó là do chính bản thân mình, trong sự nỗ lực của bản thân mình. Đặc biệt hơn nữa với phụ nữ ngày nay, được sự quan tâm của toàn xã hội thì phụ nữ càng có cơ hội để tỏa sáng, nên việc sống dễ dàng hay không ở chính bản thân bạn. Bởi vậy, hãy sống thật tích cực, sống thật nhiệt tình và sống bằng trái tim thì khi đó cuộc sống của phụ nữ hay nam giới đều trở nên dễ dàng và thành công", thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan trả lời.

Thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan (Số báo danh 16), Trường THCS Ba Đình trả lời phần thi Ứng xử.

Với phần trả lời xuất sắc đó, thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan đã xuất sắc giành giải Nhất, các thí sinh đạt giải Nhì là Tạ Thị Thu Hương và Nguyễn Kim Hoài Nam, còn lại là 2 thí sinh đạt giải Ba. Bên cạnh đó, BTC đã quyết định trao 10 giải phụ cho các thí sinh còn lại.

Chia sẻ cảm xúc của bản thân ngay khi vừa giành được "ngôi vị" cao nhất, thí Nguyễn Thị Phương Lan bày tỏ niềm vui xen lẫn sự bất ngờ, "Nhưng trong sự bất ngờ đấy, em cảm thấy mãn nguyện, vì bản thân đã cố gắng hết sức mình. Bởi vậy, dù ngày hôm nay có thể không được đăng quang, không được giải Nhất hay chăng nữa thì bản thân em cũng không bao giờ hối tiếc".

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-ba-dinh-duyen-dang-trong-vong-chung-ket-cuoc-thi-ve-ao-dai-20201003035602286.htm