Phu nhân tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide: Người phụ nữ trầm lặng

Mariko Suga, người trở thành tân đệ nhất phu nhân của Nhật Bản vào ngày 16/9, là người ủng hộ nhiệt tình cho những nỗ lực chính trị của chồng bà, Thủ tướng Suga Yoshihide, từ hậu trường.

Mariko Suga, phu nhân của tân Thủ tướng Nhật Bản. (Nguồn: Japan Times)

Mariko Suga, phu nhân của tân Thủ tướng Nhật Bản. (Nguồn: Japan Times)

Phong thái trầm lặng của người phụ nữ 67 tuổi này hoàn toàn trái ngược với vợ của cựu Thủ tướng Abe Shinzo, cựu đệ nhất phu nhân Akie, người thường đăng trên mạng xã hội về các cuộc gặp gỡ với những người nổi tiếng và những nhân vật của công chúng.

Một số người suy đoán rằng bà Mariko, xuất thân từ tỉnh Shizuoka, có khả năng sẽ từ chối tham gia các hoạt động ngoại giao với tư cách đệ nhất phu nhân.

Ông Suga từng thừa nhận rằng ông gặp khó khăn khi thuyết phục vợ đồng ý để ông tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP). Nhưng cuối cùng, bà Mariko Suga chọn cách đồng hành với chồng và tự tay chọn chiếc cà vạt cho chồng khi ông tuyên bố ứng cử vào ngày 2/9.

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ chồng mình trong khu vực bầu cử ở Yokohama, một vùng nông thôn gần Tokyo, phu nhân của Thủ tướng Suga nói:

"Cảm ơn các bạn, người dân Yokohama, những người đã ủng hộ Suga mặc dù ông ấy không có người thân quen hoặc họ hàng ở địa phương. Ông ấy đã được bầu vào hội đồng thành phố (Yokohama) cách đây 33 năm".

"Sau đó, ông ấy trở thành thành viên quốc hội, kiêm Chánh văn phòng Nội các, và hôm nay, ông ấy được bầu làm thủ tướng. Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ của các bạn".

Cặp đôi gặp nhau khi ông Suga đang làm thư ký cho Hikosaburo Okonogi, một nghị sĩ Hạ viện. Họ có ba con trai.

(theo Japan Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phu-nhan-tan-thu-tuong-nhat-ban-yoshihide-suga-nguoi-phu-nu-tram-lang-123974.html