Phu nhân ông Kim Jong Un gây chú ý trong lễ đón tổng thống Hàn Quốc

Bà Ri Sol Ju, vợ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, xuất hiện với nụ cười tươi tắn trong lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và phu nhân Kim Jung Sook.

10h07 ngày 18/9, truyền hình Hàn Quốc chiếu cảnh bà Ri Sol Ju cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un bước khỏi ga hành khách sân bay để chờ vợ chồng tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Trái ngược với ông Kim, người thường giữ gương mặt nghiêm túc và căng thẳng, đệ nhất phu nhân Triều Tiên xuất hiện với nụ cười được đánh giá là tự nhiên và tươi tắn. Đây là lần đầu tiên bà đóng vai trò "chủ nhà", đón tiếp vợ chồng một nhà lãnh đạo cấp cao đến Triều Tiên.

Ngay khi vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên có mặt, đội danh dự thuộc quân đội Triều Tiên bắt đầu chơi nhạc, người dân có mặt tại buổi lễ nhiệt liệt vẫy hoa, cờ Triều Tiên và cờ thống nhất liên Triều.

Tổng thống Moon Jae In được tháp tùng bởi đệ nhất phu nhân Kim Jung Sook trong khi lãnh đạo Triều Tiên đi cùng phu nhân Ri Sol Ju. Ảnh: Yonhap.

Khi vợ chồng tổng thống Hàn Quốc bước xuống chuyên cơ, bà Ri siết chặt tay, cúi chào và thăm hỏi bà Kim Jung Sook. Đệ nhất phu nhân Triều Tiên cũng bắt tay Tổng thống Moon giữa lúc ông Kim Jong Un chào đệ nhất phu nhân Hàn Quốc. Hình ảnh trực tiếp cho thấy ông Moon cười rất tươi khi trò chuyện với bà Ri.

Hai phu nhân bước cùng nhau, trò chuyện trong lúc hai lãnh đạo duyệt đội danh dự.

Theo Yonhap, bà Ri là đệ nhất phu nhân Triều Tiên đầu tiên tham dự lễ đón chính thức trong một hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Vợ nhà lãnh đạo Kim Jong Un niềm nở chào vợ chồng tổng thống Hàn Quốc và tươi cười trong suốt buổi lễ.

Em gái ông Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong cũng có mặt tại buổi lễ trong trang phục váy và áo vest đen, bên trong là sơ mi trắng, tay cầm túi xách. Bà Kim, người đứng thứ hai trong cơ quan tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên, trông có vẻ bận rộn khi liên tục chỉ đạo sự kiện, gương mặt bà trông căng thẳng.

Tuy nhiên, bà Kim cũng tươi cười chào đón ông Moon và phu nhân sau khi hai vợ chồng ông chào hỏi nhà lãnh đạo Kim và phu nhân Ri. Em gái ông Kim duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của mình khi bước ngay sau 2 cặp vợ chồng lãnh đạo Hàn - Triều.

Hai đệ nhất phu nhân từng gặp nhau trong bữa tiệc tối sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4. Ảnh: Yonhap.

Theo văn phòng tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Jung Sook sẽ thăm bệnh viện nhi Okryu, nhạc viện Kim Won Gyun và Cung thiếu nhi Mangyongdae tại Bình Nhưỡng trong ngày 18/9. Bà Ri Sol Ju sẽ tháp tùng đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Theo Korea Times, chuyến thăm nhạc viện có thể giúp hai đệ nhất phu nhân gắn kết với nhau, vì bà Kim từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ thời còn đi học, còn bà Ri là cựu ca sĩ. Bà Kim là thành viên Dàn hợp xướng Thủ đô Seoul, còn bà Ri từng là nghệ sĩ độc tấu trong Dàn nhạc Unhasu Triều Tiên.

Hồi tháng 4, hai đệ nhất phu nhân từng gặp nhau trong bữa tiệc tối sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Nhà Hòa bình, khu phi quân sự Bàn Môn Điếm. Bà Kim và bà Ri thể hiện nhiều hành động thân mật như nắm tay và sánh bước cạnh nhau.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, cuộc gặp tại Bình Nhưỡng lần này sẽ là lần đầu tiên đệ nhất phu nhân hai bên cùng tham dự những sự kiện chính thức.

Trước đây, vợ của cố lãnh đạo Kim Jong Il không tham dự hội nghị thượng đỉnh cùng chồng, vì vậy, vợ của các cựu tổng thống Kim Dae Jung và Roh Moo Hyun không có cơ hội gặp đệ nhất phu nhân Triều Tiên trong những cuộc gặp trước đây giữa lãnh đạo hai bên.

Cái ôm giữa Bình Nhưỡng của lãnh đạo 2 miền Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến Bình Nhưỡng để cứu vãn tiến trình phi hạt nhân hóa đang bế tắc giữa Mỹ và Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra sân bay để đón ông Moon.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phu-nhan-ong-kim-jong-un-gay-chu-y-trong-le-don-tong-thong-han-quoc-post877731.html