Australia gia hạn quy tắc bảo hộ phá sản cho doanh nghiệp đến hết năm 2020

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ Australia sẽ gia hạn các quy tắc bảo hộ phá sản và vỡ nợ tạm thời cho đến cuối năm nay.

Theo ông Josh Frydenberg, Thủ quỹ Liên bang của Australia, việc gia hạn các quy tắc này sẽ cho phép nhiều công ty tiếp tục được hoạt động mà không phải trả tiền thuê, thuế và các khoản vay cho chủ nợ.

Ảnh minh họa/TTXVN

Ảnh minh họa/TTXVN

Trước đó vào tháng 3/2020, để hỗ trợ các doanh nghiệp đối phó với tác động của Covid-19, chính phủ Australia đã ban hành các quy tắc bảo hộ phá sản cho các doanh nghiệp. Theo quy tắc này, các chủ nợ không thể đưa ra thông báo phá sản cho các doanh nghiệp đối với các khoản nợ dưới 20 nghìn đô la Australia (khoảng 15.500 USD). Tuy nhiên, các quy tắc này sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/9/2020.

Vào tuần trước, các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đã khiến nền kinh tế Australia đã bước vào cuộc suy thoái đầu tiên trong gần 30 năm qua với hơn một triệu người mất việc làm./.

Nho Biền/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/australia-gia-han-quy-tac-bao-ho-pha-san-cho-doanh-nghiep-den-het-nam-2020-777132.vov