Phu nhân đại sứ Hà Lan bị thương nặng trong vụ nổ ở Lebanon

Bộ ngoại giao Hà Lan vừa thông báo, phu nhân của đại sứ nước này tại Lebanon đã bị thương nặng và phải vào bệnh viện cấp cứu do vụ nổ ở Beirut ngày 4/8.

Tổng cộng có 6 người ở trong đại sứ quán Hà Lan tại Lebanon đã bị thương. Tuy nhiên, 5 người còn lại bị thương nhẹ hơn so với vị phu nhân của ngài đại sứ.

Vua Hà Lan Willem-Alexander và Nữ hoàng Maxima đã gửi lời thăm hỏi đến những người bị ảnh hưởng trong vụ nổ. Trong khi đó, ông Sigrid Kaag, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển và Ngoại thương Hà Lan, khẳng định, nước này sẵn sàng hỗ trợ Lebanon tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ Lebanon.

Cảnh tượng sau vụ nổ lớn tại thủ đô Beirut, Lebanon. Ảnh Reuters

Cảnh tượng sau vụ nổ lớn tại thủ đô Beirut, Lebanon. Ảnh Reuters

Người phát ngôn của Liên hiệp châu Âu (EU) đã bày tỏ "sốc và buồn" sau vụ nổ khủng khiếp này. EU cũng cam kết gửi hơn 100 lính cứu hỏa được đào tạo chuyên sâu với phương tiện, chó nghiệp vụ và thiết bị hiện đại tới Lebanon để phục vụ công tác cứu nạn.

Ngoài Hà Lan, hiện các quốc gia khác như: Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp và Ba Lan cũng đã đồng ý tham gia công tác cứu trợ. EU đang kêu gọi các nước thành viên khác ở châu Âu cùng tham gia chiến dịch nhân đạo này.

Cho đến nay, truyền thông Lebanon đưa tin, vụ nổ ở Beirut đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính từ 3 đến 5 tỷ USD.

Nguồn: Theo Reuters

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nhan-dai-su-ha-lan-bi-thuong-nang-trong-vu-no-o-lebanon-20200805203038981.htm