Phu nhân Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc bị triệu tập bởi nghi vấn có hành vi bạo lực

Theo truyền thông Hàn Quốc, phu nhân Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc vừa bị Sở Cảnh sát của một quận thuộc thủ đô Seoul, Hàn Quốc, triệu tập để điều tra về nghi vấn có hành vi bạo lực với nhân viên một cửa hàng quần áo.

Cảnh sát đã triệu tập phu nhân Đại sứ sau khi lấy lời khai của nạn nhân, tiến hành phân tích video trong camera giám sát của cửa hàng. Phu nhân Đại sứ Bỉ đã tới trình diện một mình, không đi cùng luật sư hay nhân viên Đại sứ quán. Được biết, bà đã thừa nhận về hành vi của mình.

Vợ chồng đại sứ Peter Lescouhier (bên phải) trong một cuộc phỏng vấn năm 2019. Ảnh: Arirang.

Vợ chồng đại sứ Peter Lescouhier (bên phải) trong một cuộc phỏng vấn năm 2019. Ảnh: Arirang.

Một quan chức Cảnh sát cho biết không có kế hoạch triệu tập điều tra thêm, mà sẽ xem xét tổng hợp dựa trên những lời khai đã thu thập được.

Phu nhân của Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier bị cáo buộc đã có hành vi mang tính bạo lực với nhân viên một cửa hàng quần áo với lý do nhân viên này đã hiểu lầm rằng bà mang quần áo đi mà chưa thanh toán.

Trước đó, Đại sứ quán Bỉ tại Hàn Quốc ngày 22/4 đã ra thông cáo báo chí về việc phu nhân Đại sứ trình diện tại Sở Cảnh sát./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phu-nhan-dai-su-bi-tai-han-quoc-bi-trieu-tap-boi-nghi-van-co-hanh-vi-bao-luc-855898.vov