Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) bắt giữ ngày hôm nay 3/10.

Theo CNA, bà Rosmah Mansor sẽ bị ra tòa vào ngày mai 4/10 với cáo buộc rửa tiền.

Trước đó, bà Mansor bị triệu tập tới trụ sở của MACC để thẩm vấn lần thứ 3 liên quan tới cuộc điều tra về bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Bà Rosmah Mansor, phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: AP)

Bà Rosmah Mansor, phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: AP)

Một nguồn tin của CNA xác nhận phu nhân của ông Najib đã tới trụ sở của MACC vào khoảng 10h45 sáng 3/10 và bị bắt giữ vào 15h20 chiều cùng ngày.

Cách đây 1 tuần, các nhà điều tra đã dành gần 13 giờ đồng hồ để ghi âm lời khai của bà Mansor như một phần trong cuộc điều tra Quỹ 1MDB.

Chồng bà, cựu Thủ tướng Najib Razak đang phải đối mặt với 32 tội danh từ rửa tiền cho tới lạm dụng quyền lực và biển thủ tiền từ Quỹ 1MDB. Cũng trong ngày 3/10, ông đã phải ra trình diện trước Đơn vị Chống rửa tiền Malaysia (AMLA) khoảng 3 giờ đồng hồ để trả lời chất vấn liên quan tới cáo buộc rửa tiền.

Bà Mansor, 66 tuổi từ lâu đã không được lòng công chúng vì thú chơi hàng hiệu xa xỉ. Trong đợt khám xét 3 căn hộ của cựu thủ tướng Najib vào hồi tháng 5/2018, cảnh sát đã thu giữ 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu cùng số lượng đồ trang sức khổng lồ của bà Mansor.

Video: Túi xách hàng hiệu, trang sức đắt tiền của vợ cựu thủ tướng Malaysia chất đầy 5 xe cảnh sát

Bài liên quan

Cựu Thủ tướng Malaysia bị tòa tuyên án với 3 tội danh rửa tiền

Cựu Thủ tướng Malaysia tiết lộ video bí mật sau khi bị bắt vì tham nhũng

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt giữ tại nhà riêng

Malaysia mất gần 3 ngày để đếm tiền tịch thu từ cựu Thủ tướng Najib

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phu-nhan-cuu-thu-tuong-malaysia-bi-bat-giu-vi-cao-buoc-rua-tien-d430040.html