Phu nhân của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không xuất hiện suốt 1 năm

Phu nhân của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là bà Ri Sol-ju (32 tuổi) đã không xuất hiện trước công chúng trong suốt 1 năm qua.

Theo NK News, lần gần nhất bà Ri xuất hiện trước truyền thông Triều Tiên là vào ngày 25/1/2020, khi bà tham dự buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng Năm mới tại nhà hát ở thủ đô Bình Nhưỡng cùng với Chủ tịch Kim.

Trong khi lý do vì sao bà Ri vắng mặt xuống một thời gian dài chưa được công bố, ông Hong Min, Giám đốc ban nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho rằng, nhiều khả năng bà Ri không lộ diện do tình hình dịch Covid-19.

Phu nhân của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không xuất hiện trước truyền thông suốt 1 năm qua. (Ảnh minh họa)

Phu nhân của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không xuất hiện trước truyền thông suốt 1 năm qua. (Ảnh minh họa)

“Sự biến mất của bà Ri có thể liên quan tới dịch Covid-19. Với tư cách là mẹ của các con, việc tham dự các hoạt động công cộng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ngay cả hoạt động đi chỉ đạo tại hiện trường của ông Kim Jong-un cũng có tần suất thấp nhất trong năm qua”, ông Hong nhấn mạnh.

Bà Ri kết hôn với ông Kim Jong-un vào năm 2009 nhưng tới năm 2012, truyền thông Triều Tiên mới cho công bố thông tin bà là phu nhân của ông Kim.

Bà Ri và ông Kim được cho có 3 người con, nhưng thông tin này “chưa từng được truyền thông Triều Tiên xác nhận”. Những thông tin liên quan tới các con của ông Kim chỉ được hé lộ qua nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc và cựu tuyển thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA Dennis Rodman. Ông Rodman được biết tới với tư cách là bạn thân của ông Kim.

Vào năm 2020, ông Kim từng vài lần không xuất hiện trước công chúng. Cụ thể, theo Yonhap, ông Kim đã xuất hiện trước công chúng 53 lần trong năm 2020. Đây là số lần xuất hiện ít nhất kể từ khi ông Kim nắm toàn quyền điều hành Triều Tiên kể từ năm 2012. Con số này thấp hơn so với 85 lần xuất hiện trong năm 2019 và 212 lần trong năm 2013. Đặc biệt, trong năm 2020, ông Kim không xuất hiện trong bất cứ sự kiện ngoại giao nào.

Theo Viện Sejong, việc ông Kim giảm tần suất xuất hiện trước công chúng xuất phát chủ yếu từ mối lo ngại về đại dịch Covid-19.

Riêng trong tháng 4/2020, ông Kim đã không xuất hiện trước công chúng trong 20 ngày. Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành hôm 15/4. Vụ việc khiến truyền thông quốc tế nghi ngờ ông Kim gặp vấn đề về sức khỏe. Tới đầu tháng Năm, ông Kim bất ngờ xuất hiện trong sự kiện khánh thành một nhà máy phân bón. Trong sự kiện, ông Kim đi lại bình thường và luôn nở nụ cười tươi.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/vo-cua-kim-jong-un-dang-o-dau-276316.html