Phu nhân cố Thượng tướng Phùng Thế Tài tặng Bảo tàng Phòng không - Không quân súng bảo vệ Bác Hồ

Đây là khẩu súng P38 được tổ chức Việt Minh cấp cho Thượng tướng Phùng Thế Tài để bảo vệ Bác Hồ từ năm 1943 - 1945. Sau đó, khẩu súng này được đồng chí Phùng Thế Tài giữ mãi cho đến ngày ông mất (năm 2014) và được vợ con ông lưu giữ cho đến ngày nay.

Bà Bùi Thị Yến, phu nhân cố Thượng tướng Phùng Thế Tài và con trai út là tiến sĩ Phùng Thế Tám giao tặng lại khẩu súng P38 cho Bảo tàng Phòng không - Không quân

Bà Bùi Thị Yến, phu nhân cố Thượng tướng Phùng Thế Tài và con trai út là tiến sĩ Phùng Thế Tám giao tặng lại khẩu súng P38 cho Bảo tàng Phòng không - Không quân

Theo hồi ký của Thượng tướng Phùng Thế Tài, khẩu súng này được ông dùng bắn trả những tên mật thám quân Tưởng, bảo vệ và đưa Bác Hồ thoát khỏi sự quản thúc của Quốc dân đảng Trung Quốc và trở về nước vào tháng 9-1944, vì thế ông lưu giữ như vật kỷ niệm. Là cận vệ đầu tiên, tuyệt đối trung thành với Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng vào sinh ra tử, liều chết bảo vệ Bác Hồ hoạt động ở Trung Quốc trước năm 1943 và Đông Dương sau này, khẩu súng là vật bất ly thân, đã luôn ở bên ông như người bạn tri kỷ.

PHÙNG HIỆU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phu-nhan-co-thuong-tuong-phung-the-tai-tang-bao-tang-phong-khong-khong-quan-sung-bao-ve-bac-ho-558885.html