Phu nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ trần, hưởng thọ 96 tuổi

Phu nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là bà Phạm Thị Cúc đã từ trần lúc 10h45 sáng 15/10, hưởng thọ 96 tuổi.

Năm 2015, các cán bộ chiến sĩ của Đội QLHC về TTXH Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã đến tận nhà để cấp CMND mới cho bà Phạm Thị Cúc - phu nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Chiều 15/10, xác nhận với báo Giao thông, lãnh đạo Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, bà Phạm Thị Cúc - phu nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần hồi 10h45 sáng 15/10 tại nhà riêng, ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bà Phạm Thị Cúc - phu nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh năm 1922.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và vợ là bà Phạm Thị Cúc có một người con trai duy nhất tên là Phạm Sơn Dương, hiện là thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Sau khi lấy bà Cúc vào tháng 10/1946, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào công tác trong liên khu 5. Vài năm sau đó, bà Cúc được vào Nam sống với chồng, nhưng khi bà Cúc vào đến nơi, chồng bà lại được lệnh ra Bắc.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 (từ năm 1981 gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) cho đến khi nghỉ hưu năm 1987.

Trước đó, ông từng giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976.

H.Vũ

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phu-nhan-co-thu-tuong-pham-van-dong-tu-tran-huong-tho-96-tuoi-d275555.html