Phu nhân Chủ tịch nước thăm Trung tâm khuyết tật trẻ em Nhật Bản

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nhật Bản cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân Nguyễn Thị Hiền đã đến thămTrung tâm phục hồi chức năng quốc gia dành cho trẻ em khuyết tật. Cùng đi có Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trung tâm phục hồi chức năng quốc gia dành cho trẻ em khuyết tật (National Rehabititation Center for Children with Disabilities - NRCD) được thành lập vào năm 1980 trên cơ sở gộp “Viện điều dưỡng hoàn thiện cơ thể” (thành lập năm 1942) và “Viện tình thương Murasaki” (thành lập năm 1967), nhằm triển khai mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật mức độ nặng của Chính phủ Nhật Bản theo Luật Phúc lợi trẻ em.

Mô hình mẫu quốc gia NRCD thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật được điều hành bởi Trung tâm Hiệp hội trẻ cơ thể mất tự do Nhật Bản và dưới sự quản lý của Bộ Lao động và Sức khỏe Nhật Bản.

Để có kinh phí điều trị, Trung tâm đã được nhận nguồn trợ cấp từ Chính phủ kể từ khi thành lập. Vào năm 2007, nhờ có nguồn thu từ khám chữa bệnh, nguồn kinh phí của Chính phủ đã chủ yếu được sử dụng cho công tác đào tạo, nghiên cứu các cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng tại Trung tâm.

Năm 1914, tiến sĩ Kenji Takagi, khoa chỉnh hình Đại học Y Tokyo cho rằng, sự phát triển của y tế không đủ để đáp ứng nhu cầu trẻ em khuyết tật khi đó, vì vậy, ông nghĩ đến việc tìm kiếm những phương pháp tiếp cận khác giữa người khuyết tật với xã hội. Tuy nhiên, phương pháp này của ông không được ủng hộ. Nhưng với sự nỗ lực không mệt mỏi của mình, ông đã giúp “Hội trẻ em khuyết tật Nhật Bản” ra đời. Đến năm 1942, ông thành lập "Viện điều dưỡng hoàn thiện cơ thể” - nơi dành cho những trẻ em khuyết tật và trở thành một trung tâm cộng đồng tuyệt vời phục vụ chức năng với 105 giường cho trẻ em và người lớn bị tàn tật về thể chất. Tuy nhiên, vào năm 1945, trung tâm đã bị phá hủy hoàn toàn bởi chiến tranh.

Ngay sau đó, những chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật mức độ nặng được đưa vào Luật Phúc lợi trẻ em (Chính sách hỗ trợ cho người lớn khuyết tật được đưa vào sau vài năm). Theo Luật Phúc lợi trẻ em tại Nhật Bản, Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ bắt đầu trợ cấp các địa phương xây dựng bệnh viện, công trình phúc lợi dành cho trẻ em khuyết tật và Viện điều dưỡng hoàn thiện cơ thể được thành xây dựng lại với nguồn ngân sách lấy từ Chính phủ Nhật Bản vào năm 1950. Trải qua những tái thiết của Chính phủ, trung tâm được giao cho Hội trẻ em khuyết tật Nhật Bản.

Vào năm 1967, khi Luật Phúc lợi trẻ em được sửa đổi, một tổ chức đặc biệt dành riêng cho trẻ em có mức độ nặng được thành lập có tên “Viện tình thương Marasaki” nằm trong khu liên hợp của bệnh viện. Và vào năm 1980, hai viện này đã được hợp nhất.

Hiện nay, với diện rộng hơn 40.000m2 gồm khu khám bệnh ngoại trú, khu điều trị nội trú, khu vực phục hồi chức năng, khu đào tạo - nghiên cứu, khu nhà tình thương Marasaki. Với những tiến bộ trong y tế cùng sự đầu tư của Chính phủ Nhật Bản, bất cứ người khuyết tật nào mong muốn được phục hồi chức năng đều được tiếp nhận.

Giám đốc Trung tâm Mamori Kimizuka cho biết, trung tâm đã từng được đón tiếp những vị khách đặc biệt, như thành viên Hoàng gia Nhật Bản và lần này là đón tiếp Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Hiền. Đây là một trong những niềm vinh dự và tự hào của trung tâm kể từ khi thành lập.

Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền bày tỏ sự xúc động khi đến thăm Trung tâm phục hồi chức năng quốc gia dành cho trẻ em khuyết tật cùng Phu nhân Thủ tướng Shinzo Abe. Bà cảm phục sự tâm huyết của các cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và bố mẹ các bé dành cho những em nhỏ hiện đang điều trị tại đây.

Trò chuyện cùng một số em nhỏ, bà Nguyễn Thị Hiền tin rằng, mỗi em đang điều trị và sống tại trung tâm dù có khó khăn thì vẫn luôn là những đứa trẻ hạnh phúc, bởi các em là những người tuy tàn mà không phế, vẫn là công dân của đất nước và vẫn luôn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Một em nhỏ trò chuyện với Phu nhân Nguyễn Thị Hiền nói rằng, bố cậu hiện đang làm việc ở Việt Nam, cậu mong rằng, mình sớm khỏi bệnh để tới Việt Nam sống cùng bố. Bà Nguyễn Thị Hiền chúc cho bé nhanh khỏi bệnh và sẽ sớm được chào đón cậu đến với Vệt Nam.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phu-nhan-chu-tich-nuoc-tham-trung-tam-khuyet-tat-tre-em-nhat-ban-72095.html