Phú Long Tự: Chốn nương tựa bình yên

Giữa dòng chảy hối hả của nhịp sống Sài Thành, đâu đó vẫn có những chốn bình yên để chúng ta có thể tìm về sau những ngày bận rộn. Tọa lạc tại số 62A đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, có một ngôi cổ tự được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ XIX đến nay vẫn uy nghiêm như một chứng tích lịch sử, mang biểu tượng tinh thần của văn hóa Phật giáo và bà con làng Phú Nhuận xưa.

Chùa Ông Chất – Chứng minh lịch sử vùng đất Phú Nhuận

Chùa Phú Long ngày nay là Chùa làng Phú Nhuận xưa, hay còn có tên gọi khác là Chùa Ông Chất, Chùa Bà Cả Đành… do Hòa thượng Thích Minh Chất khai sơn, lập địa từ vùng đất hoang sơ năm 1804, đến nay đã trải qua 7 đời sư trụ trì và 3 lần đại trùng tu. Dù vậy, ngôi cổ tự ấy cho đến nay vẫn giữ được lối kiến trúc xưa của ngôi chùa Nam Bộ.

ảnh:Chùa Phú Long được UBND thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố năm 2007

Tổng thể kiến trúc ngôi chùa được xây dựng theo kiểu tứ trụ, mái ngói âm dương và là nơi lưu giữ hơn 50 cổ vật bằng gỗ quý cùng nhiều tôn tượng Đức Phật được tạc bằng đá trắng và nhiều tác phẩm điêu khắc tinh xảo như đôi liễn “Rồng” chạm nổi sơn son thiếp vàng chế tác năm Đinh Mão (1867) và bức hoành phi "Phú Long Tự" bằng chữ Hán, chế tác năm Bính Dần (1866). Năm 2007, Chùa Phú Long được UBND thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Nổ lực đem đạo vào đời!

Dù biến thiên của cuộc sống và Phật sự đa đoan, nhưng Sư phụ trụ trì cùng Phật tử Chùa Phú Long luôn nổ lực đem đạo vào đời, tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội. Tiêu biểu, trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua, chùa đã tổ chức trao tặng thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị phong tỏa, các khu trọ của công nhân và bà con đang gặp khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đại đức Thích Đồng Quý - Phó Trụ trì Chùa Phú Long – chia sẻ với phóng viên: “Noi theo công hạnh làm từ thiện của Hòa thượng Thích Như Niệm - Viện chủ Chùa Phú Long - Hòa thượng trụ trì Thích Hạnh Thu đã hướng dẫn chư Tăng và các Phật tử tại bổn tự luôn phát huy tinh thần phụng sự nhân sinh, cống hiến hết mình trong việc hỗ trợ và giúp đỡ bà con nhân dân đang bị phong tỏa. Việc chúng tôi làm, ai biết thì chung tay hỗ trợ. Chư Phật sẽ chứng minh và bà con sẽ ghi nhận vì đây là trách nhiệm mà Thầy Tổ đã giao phó, chỉ mong sao mình có thể làm được nhiều việc thiện hơn nữa để giúp đỡ nhiều người hơn”.

ảnh: Trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua, Phú Long tự đã vận động các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp với số tiền trên 15 tỷ đồng nhằm hỗ trợ bà con trong khu cách ly và người lao động gặp khó khăn.

ảnh: Trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua, Phú Long tự đã vận động các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp với số tiền trên 15 tỷ đồng nhằm hỗ trợ bà con trong khu cách ly và người lao động gặp khó khăn.

Tổng kinh phí chùa đã vận động và hỗ trợ bà con trong đợt giãn cách là hơn 15 tỷ đồng, do các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp chung tay cùng hỗ trợ. Không chỉ vậy, nhiều năm qua, chùa còn vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện nhiều chương trình xã hội từ thiện trải dài tại nhiều tỉnh, thành như: xây dựng cầu, đường tại các tỉnh khó khăn, duy trì tặng quà cho bà con nghèo, người cơ nhỡ tại địa phương hằng năm…

Tạm biệt một năm cũ với nhiều biến động, hẹn một năm mới với nhiều dự định và thành công, chỉ cần mỗi phút giây sống trọn vẹn thì sẽ có một cuộc đời ý nghĩa. Đại Đức Thích Đồng Quý thay mặt Phú Long Tự chúc cho tất cả quý Phật Tử và các nhà hảo tâm gần xa có một năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều duyên lành.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/phu-long-tu-chon-nuong-tua-binh-yen-35817/