Phú Lê bị bắt, con gái nạn nhân nói gì?

Gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, chị Đào nghi ngờ 2 thanh niên do vợ chồng Phú Lê cử đến đã đánh đập mẹ và dì người phụ nữ này.

Ngày 6/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp với một số đơn vị bắt giữ Lê Văn Phú (còn gọi là Phú Lê, 40 tuổi, trú quận Hà Đông) và vợ là Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định Phú Lê và vợ liên quan vụ 2 người phụ nữ lớn tuổi bị hành hung.

 Một trong hai nạn nhân bị hành hung. Ảnh: Trần Đào.

Một trong hai nạn nhân bị hành hung. Ảnh: Trần Đào.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, chị Trần Thị Đào (30 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) nói 2 người bị đánh là mẹ và dì của cô.

Theo trình báo, Đào quen vợ chồng Phú Lê khi quay phim hài Tết 2017. Sau đó, Lã Thúy Kiều mời Đào về hợp tác quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng.

Sau một thời gian, Đào ngỏ ý ngừng làm việc chung thì bị vợ chồng Kiều nói xấu.

Bị ảnh hưởng đến công việc, ngày 18/7, Đào lên mạng xã hội kể lại việc ngừng làm ăn với Kiều. “Ngay tối đó, chị Kiều cùng một số đàn em đến đe dọa, xúc phạm và cho ai tìm thấy tôi để đánh sẽ được 20 triệu”, người viết đơn trình bày.

Ngoài ra, chị Đào tố cáo ngày 3/8, hai thanh niên lạ mặt nghi là người của vợ chồng Phú Lê còn tìm về quê của Đào ở huyện Đan Phượng. Tại đây, những người lạ đã dùng hung khí đánh đập mẹ và dì ruột của chị Đào.

Sau khi đọc được thông tin trên, cộng đồng mạng tỏ rõ sự bất bình và mong muốn pháp luật sẽ đưa ra mức xử phạt thích đáng đối với hai vợ chồng này.

Hình ảnh Phú Lê và vợ.

"Thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, đội trời đạp đất, gánh giang sơn mà đi đánh bà già gần đất xa trời", độc giả Hằng Linh viết.

Đồng tình với ý kiến trên, bạn đọc Thùy Dương dùng từ "hổ báo hèn" để bày tỏ sự bất bình trước hành động đánh người già.

Nhiều người khác thể hiện sự bất ngờ về vụ việc. "Thật hay đóng phim vậy?", một người tên Sa đặt câu hỏi dưới bài viết của người thân nạn nhân.

Đưa ra quan điểm, độc giả Dân Bùi cho rằng mâu thuẫn cá nhân thì tự giải quyết. Việc hành hung phụ nữ lớn tuổi là không thể dung thứ.

"Chả cần biết ai đúng ai sai, cứ đánh người là vi phạm pháp luật cần xử nghiêm minh mới có tính chất răn đe", Dân Bùi viết.

Hải Nam - Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phu-le-bi-bat-phia-nan-nhan-noi-gi-post1116489.html