'Phụ kiện' cổ vũ bóng đá đắt hàng trước trận U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, trận chung kết bóng đá nam SEA games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia chính thức bắt đầu. Sự phấn khích của người hâm mộ vào chức vô địch của đội tuyển rất lớn. Đây cũng là cơ hội kinh doanh tốt đối với nhiều người.

Đồ cổ vũ bóng đá đắt khách

Các mặt hàng cổ vũ ĐT U22 Việt Nam đá chung kết SEA games hút khách trước giờ bóng lăn. Ảnh: Thanh Phúc

Các mặt hàng cổ vũ ĐT U22 Việt Nam đá chung kết SEA games hút khách trước giờ bóng lăn. Ảnh: Thanh Phúc

Các tuyến phố nào ở Vinh trước trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam ngập trong sắc đỏ của cờ, áo, băng rôn và cả những nhãn dán cổ vũ bóng đá. Bên cạnh các cửa hàng, cửa hiệu, xuất hiện nhiều người bán hàng rong bán các mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập.

Chị Nguyễn Hồng Loan, một tiểu thương ở chợ Bến Thủy (TP.Vinh) vui vẻ cho biết: “Cửa hàng của tôi bán đồ gia dụng nhưng ngay khi ĐT U2 Việt Nam lọt vào bán kết, tôi đã tranh thủ nhập áo phông, băng rôn, cờ về bán thêm. Với lượng lớn sinh viên sống gần đây, hầu hết yêu thích bóng đá, hay tổ chức ăn mừng, cổ vũ tập thể nên mặt hàng này khá dễ bán. Trong trận bán kết vừa qua, cửa hàng bán được 40 áo, 100 băng rôn và cờ các loại...”.

Ở các tuyến phố bán đồ thể thao như Đào Tấn, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ… rất nhiều mặt hàng được bày bán như: áo in hình ĐT U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo; cờ, băng rôn… thu hút người mua.

Giá cả các loại cờ Tổ quốc, nhãn dán, kèn... cũng "nhích giá" trước trận đấu. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát, giá các mặt hàng phục vụ cổ vũ bóng đá “nóng” lên theo giờ. Nếu mua từ trước đó 1-2 ngày, hoặc mua vào buổi sáng thì giá “mềm” hơn: áo đỏ cờ Tổ quốc dao động 40.000 đồng - 70.000 đồng/chiếc (tùy kích cỡ, chất vải), cờ Tổ quốc 20.000 - 30.000 đồng/cái, cán cờ 7.000 đồng/cái; cờ Tổ quốc cầm tay 5.000 đồng -10.000 đồng/cái; kèn Vuvuzela 10.000 đồng - 20.000 đồng/chiếc, băng rôn 3.000 - 5.000 đồng/chiếc, nhãn dán in hình cờ Tổ quốc, hình các cầu thủ 70.000 đồng/tệp gồm 100 nhãn. Càng đến sát giờ bóng lăn, khi người mua đông hơn thì giá các mặt hàng cũng “nhích” thêm từ 5.000 đồng - 20.000 đồng/sản phẩm.

Đa dạng các dịch vụ “ăn theo” bóng đá

Chuẩn bị cho trận cầu tối nay, các quán cà phê, nhà hàng cũng đã đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn: “Uống cà phê, xem bóng đá, nhận quà tặng”, “Nếu Việt Nam vô địch, ăn uống thả ga, không lo về giá”, “Dự đoán có thưởng”… Đồng thời trang bị màn hình chiếu “khủng”, tăng thêm bàn ghế và nhân viên để phục vụ khách.

Các quán cà phê, trà chanh, nhà hàng... chuẩn bị màn hình lớn phục vụ thực khách cổ vũ bóng đá. Ảnh: Thanh Phúc

Các tiệm dán decal xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Vinh cũng đã chuẩn bị các loại decal in hình Đội tuyển U22 và HLV Park Hang-seo, hình cờ Tổ quốc, các dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam", "Việt Nam vô địch"... để phục vụ khách hàng có nhu cầu.

Nhân cơ hội này, các cửa hàng, siêu thị, Shop quần áo thời trang cũng có những dịch vụ “ăn theo” nhằm quảng bá thương hiệu: Tặng quà cho những “thượng đế” mua hàng dự đoán tỷ số trận đấu; Ưu đãi cho những khách hàng có tên trùng với tên của cầu thủ U22 Việt Nam…

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/phu-kien-co-vu-bong-da-dat-hang-truoc-tran-u22-viet-nam-gap-u22-indonesia-258797.html