Phụ huynh tố nhà trường lấy quỹ Hội phụ huynh học sinh trả lương cho giám thị

Mặc dù giám thị có hợp đồng lao động và được trả lương theo quy định, tuy nhiên, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên TX. Bến Cát lại lấy quỹ của Hội phụ huynh học sinh để trả lương cho giám thị gây bức xúc trong dư luận.

Theo phản ánh của ông N.T.C (ngụ TX. Bến Cát, Bình Dương), con ông hiện đang học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên TX. Bến Cát. Nơi đây có những quy định riêng không đúng với quy định Nhà nước khiến phụ huynh học sinh bức xúc.

Cụ thể, ông C. cho biết tại Trung tâm giáo dục thường xuyên TX. Bến Cát có những quy định như, xin nghỉ phép cho học sinh, nhà trường yêu cầu phải mang chứng minh nhân dân, hộ khẩu và đơn xin phép. Phụ huynh nhiều lần phải đến trường đóng tiền nhưng không được với lý do nhân viên tài vụ có ngày nghỉ trong tuần.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX. Bến Cát

Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX. Bến Cát

Đặc biệt, tại trung tâm có giáo viên trực giám thị nhưng lại lấy tiền quỹ Hội phụ huynh học sinh để chi trả lương không đúng mục địch. Sau khi vụ việc được phụ huynh phát hiện đã gây tâm lý hoang mang, bức xúc. Một số phụ huynh không bằng lòng với cách làm việc của trung tâm nên đã cho con nghĩ học.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương giải thích để thực hiện nhiệm vụ năm học, Trung tâm giáo dục thường xuyên TX. Bến Cát phải xây dựng kế hoạch hoạt động; xây dựng nội quy, quy định của cơ quan (trong đó có Nội quy học viên),... nhằm quản lý các hoạt động dạy và học đạt hiệu quả.

Việc xây dựng và quản lý nề nếp học tập của học viên, tạo điều kiện để học viên tập trung học tập, rèn luyện là nội dung quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục tại Trung tâm. Căn cứ đặc điểm tình hình ở Trung tâm, Giám đốc Trung tâm ban hành “Nội quy học viên” là cần thiết, đúng quy định. Riêng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bến Cát có quy định “Khi đến xin phép, PHHS đem theo CMND, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để xác định đúng người thân học viên” là đúng, vì ở Trung tâm đối tượng học viên rộng.

Về phản ánh phụ huynh đóng tiền nhiều lần không được vì nhân viên nghỉ trong tuần, đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Dương cho biết vì nhân viên phụ trách có đi học bồi dưỡng một số ngày trong tuần. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Trung tâm niêm yết công khai lịch công tác để người dân cùng biết.

Riêng đối với việc Trung tâm giáo dục thường xuyên TX. Bến Cát sử dụng tiền quỹ Hội Cha mẹ học viên để trả lương cho giám thị, phía Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đã phát hiện và chấn chỉnh. Hiện tại, trung tâm không lấy quỹ Hội PHHS để chi trả cho giám thị.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/phu-huynh-to-nha-truong-lay-quy-hoi-phu-huynh-hoc-sinh-tra-luong-cho-giam-thi-1389689.tpo