Phụ huynh tố Hiệu trưởng bóp cổ học sinh: Chủ tịch phường lên tiếng

Một phụ huynh học sinh Trường THCS Quảng Cư, TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tố cáo Hiệu trưởng nhà trường có hành vi bóp cổ con mình vì hát trong lớp.

Mới đây, một phụ huynh tên T. (có con học lớp 8 Trường THCS Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa) tố cáo ông P.X.H là Hiệu trưởng nhà trường bóp cổ học sinh.

Vụ việc diễn ra vào sáng ngày 6/1, trong thời gian trường tổ chức học bù Tết Dương lịch. Nguyên nhân được cho là do em Đ. (học sinh lớp 8) đến lớp nhưng chưa thấy giáo viên đến nên ngồi hát.

Vết xước ở cổ em D. bi thầy Hiệu trưởng bóp cổ.

Phụ huynh em Đ. cho biết, khi em Đ. ngồi hát thì bị thầy H. đi qua bắt được nên gọi lên phòng Hiệu trưởng, bóp cổ em Đ. rồi dúi mặt vào tường. Hiện em Đ. vẫn còn viết xước trên cổ nên tinh thần không tốt, bà T. mong muốn các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Cao Thiện Long - Chủ tịch UBND phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn phủ nhận thông tin trên: "Chúng tôi đã mời cơ quan công an, thầy H. cùng phía gia đình em Đ. xác minh vụ việc. Không có hành động bóp cổ em Đ. Thầy H. thấy em Đ. nghịch trong lớp nên gọi lên phòng Hiệu trưởng răn đe".

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/phu-huynh-to-hieu-truong-bop-co-hoc-sinh-chu-tich-phuong-len-tieng-1169984.html