Phụ huynh tố cô giáo mầm non đánh bé trai 5 tuổi gãy ngón tay

Sau khi đi khám, các bác sĩ kết luận bé L. bị gãy ngón tay út, vì vậy người nhà của bé đã tố một cô giáo mầm non gây ra sự việc trên.

Ngón tay bé L. bị gãy. ảnh: N.T

Theo trình bày của gia đình chị Nguyễn Thị Cúc (44 tuổi), trú tại xã Nghi Đức, TP.Vinh, Nghệ An.

Chiều 25.10, khi đến đón con là bé N.D.L (5 tuổi) hiện đang học tại Trường mầm non Nghi Đức đi học về, người nhà đã phát hiện tay của bé bị bầm tím. Người nhà nghi ngờ do cô giáo Nguyễn Thị Đào đánh.

Tối cùng ngày, cháu L. không chịu ăn uống, liên tục kêu đau. Ngày 26.10, gia đình đưa bé đi khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận cháu bị gãy ngón tay út. Do vậy, gia đình đã "tố" cô giáo Đào gây ra sự việc trên.

Nhận được thông tin, ngày 27.10, nhà trường đã mời phụ huynh và học sinh đến làm việc. Trong bản tường trình, cô Đào thừa nhận có "gõ" vào tay bé L. nhưng không thừa nhận chuyện đánh đến gãy tay.

Nguyên nhân cô giáo đánh nhẹ bé là do trong lúc ổn định lớp, bé L. cào cấu với bé N.T.Đ. Cô Đào đi đến can thiệp, dùng thước đánh nhẹ mỗi bạn hai cái vào bàn tay.

Khi kết thúc cuộc họp, Ban giám hiệu nhà trường thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách cô Đào, không xếp loại, không nâng lương trong quý tiếp theo của năm học 2017-2018.

Trong khi đó, cô Đào khẳng định không đánh mạnh mà chỉ gõ vào mu tay 2 em rất nhẹ, lực không đủ để làm gãy ngón tay. Sau sự việc, 2 bé trên vẫn học và chơi bình thường.

Hiện cô Đào đã đến gia đình bé L. để xin lỗi và chịu mọi chi phí.

HỒNG QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/phu-huynh-to-co-giao-mam-non-danh-be-trai-5-tuoi-gay-ngon-tay-573539.ldo