Phụ huynh, sĩ tử căng thẳng chạy đua suất vào trường chuyên ở Hà Nội

Năm nay, có khoa của một số trường THPT chuyên ở Hà Nội có tỷ lệ chọi 1/16 nên áp lực thi đỗ vào lớp 10 đè nặng lên nhiều gia đình.

Từ ngày 26-29/5 diễn ra kỳ thi vào lớp 10 của các trường THPT chuyên Ngoại ngữ, chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, một số tuyến đường dẫn vào các trường chuyên đều bị tắc nghẽn.

Ở trước cổng trường đều có thanh niên tình nguyện hướng dẫn các phụ huynh tìm phòng thi cho con.

Năm nay, các em học sinh sẽ cạnh tranh khốc liệt vào lớp 10 trường chuyên. Ở trường chuyên Ngoại ngữ, có ngành có tỷ lệ chọi là 1/14 - 1/16 nên đã gây áp lực học hành, thi cử đè nặng lên cả học sinh và phụ huynh.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, từ sáng sớm, nhiều ông bố, bà mẹ đã đến trường để xem sơ đồ phòng và thời gian thi cho con.

Tại trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, mỗi phòng thi có từ 30-35 học sinh. Theo thống kê sơ bộ, riêng khoa Toán, để có được "tấm vé" cho con vào lớp 10, tỷ lệ chọi là 1/12.

Ở những trường chuyên này tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của cả học sinh không phải có hộ khẩu Hà Nội nên có em đến từ nhiều tỉnh, thành khác đến. Vì vậy, ở ngoài cổng trường luôn có những phụ huynh đứng đợi con ở ngoài.

Nhiều phụ huynh nhìn nhận, để có được một suất vào lớp 10 trường chuyên ở Hà Nội, kỳ thi này còn khó hơn nhiều kỳ thi THPT Quốc gia. Áp lực đỗ vào lớp 10 trường chuyên nặng hơn nhiều so với đỗ đại học.

Tuy tỷ lệ chọi cao là vậy nhưng nhiều phụ huynh vẫn không quản khó khăn, đường sá xa xôi đưa và túc trực đợi con thi dưới cái nóng oi bức.

Chỉ một địa điểm thi tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, hàng trăm phụ huynh đứng đợi con thi trong niềm hy vọng các cháu sẽ làm bài tốt.

Áp lực thi vào lớp 10 ở một số trường chuyên của Hà Nội hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều phụ huynh.

Áp lực thi vào lớp 10 ở một số trường chuyên của Hà Nội hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều phụ huynh.

Để phục vụ kỳ thi, nhiều quán ăn uống đông khách hơn so với ngày thường.

Đề thi vào lớp 10 trường chuyên bao giờ cũng khó hơn so với vào các trường công lập nên để đạt được kết quả cao nhất, nhiều học sinh phải chăm chỉ học tập, ôn luyện và đảm bảo sức khỏe tốt. Điều này cũng khiến nhiều gia đình lo lắng, tốn kém kinh phí và thời gian.

Đối với những em có học lực giỏi, đỗ vào một trường chuyên ở Hà Nội là niềm vui rất lớn. Tuy nhiên, kéo theo đó là áp lực học hành, ôn luyện và cả những lo lắng...

Bích Lan-Ngọc Mai/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/phu-huynh-si-tu-cang-thang-chay-dua-suat-vao-truong-chuyen-o-ha-noi-914431.vov